Học viên Trường Trung cấp CSND V “3 cùng” với người dân xứ Quảng

Thứ Ba, 07/08/2018, 17:35
Trong quá trình hoạt động thực tế, học viên sẽ được “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân địa phương nhằm mục đích giúp học viên củng cố nhận thức, có điều kiện so sánh, đối chiếu giữa kiến thức đã học với tình hình thực tế ở địa phương...

Tiếp tục chương trình hoạt động thực tế cho học viên khóa K6S, ngày 7-8, giáo viên hướng dẫn của Trường Trung cấp CSND V (đóng tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cùng các học viên đã trao số tiền 20 triệu đồng cho Trường Mầm non xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức để hỗ trợ xây khu vui chơi cho nhà trường.

Đại tá Đặng Văn Hiến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp CSND V, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động thực tế K6S, cho biết hoạt động thực tế lần này của học viên nhà trường diễn ra từ ngày 6-8 đến hết ngày 18-8 tại 3 xã Bình Lâm, Bình Sơn, Quế Thọ của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Trong quá trình hoạt động thực tế, học viên sẽ được “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân địa phương nhằm mục đích giúp học viên củng cố nhận thức, có điều kiện so sánh, đối chiếu giữa kiến thức đã học với tình hình thực tế ở địa phương; bước đầu thâm nhập vào thực tế cuộc sống lao động, sản xuất thông qua việc tham gia các hoạt động xã hội ở địa bàn cơ sở; tham gia vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho học viên gắn bó với nhân dân và bước đầu làm quen với công tác dân vận…

Giáo viên hướng dẫn cùng học viên Trường Trung cấp CSND V trao tiền hỗ trợ xây dựng khu vui chơi cho Trường Mầm non xã Quế Thọ.

Ngoài việc hỗ trợ xây khu vui chơi cho Trường Mầm non xã Quế Thọ, các học viên Trường Trung cấp CSND V còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng trong thời gian hoạt động thực tế như tham gia sửa chữa, nâng cấp 2 nhà tình nghĩa; tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học ở địa phương, gia đình chính sách;…

Ngọc Thi
.
.