Triển lãm tuyên truyền về phòng, chống mua bán người “Đường đến bình yên”

Thứ Ba, 21/12/2021, 11:46

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ ( LHPN) Việt Nam tổ chức Khai mạc Triển lãm nghệ thuật tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, với chủ đề “Đường đến bình yên”.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an nêu rõ: Trong những năm gần đây, tội phạm mua bán người trên thế giới diễn ra phức tạp, nhất là mua bán người thông qua đưa người di cư trái phép từ châu Á, châu Phi, Trung Đông sang châu Âu.

 Ở Việt Nam, qua thực tiễn đấu tranh với tội phạm mua bán người của lực lượng Công an cho thấy các đối tượng mua bán người đã hình thành đường dây, băng nhóm hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nạn nhân hiện nay không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê.., nạn nhân chủ yếu bị bán sang các nước láng giềng của Việt Nam. Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là lợi dụng khó khăn về kinh tế, sự nhẹ dạ, cả tin, sự mất cảnh giác của nạn nhân để lừa bán ra nước ngoài.

Khai mạc Triển lãm -0
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại Lễ khai mạc.

Thời gian qua các bộ, ngành, địa phương và lực lượng Công an với vai trò nòng cốt đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm mua bán người, góp phần quan trọng xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Trong đó, công tác phòng ngừa xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống mua bán người  được đặc biệt chú trọng, với nhiều hình thức phong phú; công tác phòng ngừa nghiệp vụ, tấn công trấn áp tội phạm mua bán người và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người được lực lượng chức năng tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng; 100% nạn nhân được sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế có liên quan; công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người được Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam đẩy mạnh thực hiện, bằng việc ký kết, tham gia vào nhiều cơ chế hợp tác đa phương, song phương về phòng, chống mua bán người.

Theo thống kê, từ năm 2012 - 2020, các cơ quan chức năng đã tổ chức được gần 13.000 buổi tuyên truyền về phòng, chống mua bán người tới gần 3,5 triệu người; in ấn phát hành trên 156.000 tờ rơi, áp phích, băng, đĩa hình; đăng phát trên 3.600 tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền về phòng, chống mua bán người; khởi tố gần 1.500 vụ với gần 2.900 bị can phạm tội mua bán người; tiếp nhận, giải cứu, xác minh trên 7.300 nạn nhân bị mua bán. Lực lượng Công an, Biên phòng Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Trung Quốc, Lào, Campuchia tổ chức 1.394 cuộc hội đàm, trao đổi 1.407 công thư, 2.268 lượt điện thoại qua đường dây nóng; trao đổi 5.320 thông tin liên quan đến hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan.

Khai mạc Triển lãm -0
Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an phát biểu tại Lễ khai mạc.

Dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được kết quả quan trọng, tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi hơn; đối tượng mua bán người có xu hướng chuyển cách tiếp ban đầu với nạn nhân từ trực tiếp sang gián tiếp, thông qua các trang mạng xã hội, điện thoại thông minh, nên công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Xác định công tác phòng, chống mua bán người cần có sự chung tay của toàn xã hội, trong đó công tác tuyên truyền phải luôn đi trước một bước, có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để chủ động phòng tránh, Bộ Công an đã phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Triển lãm nghệ thuật tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, với chủ đề “Đường đến bình yên”.

Khai mạc Triển lãm -0
Đại diện 3 cơ quan: Hội LHPN Việt Nam, Bộ Công an và Tổ chức Di cư quốc tế - Cơ quan Di cư Liên hợp quốc ( IOM) tại Việt Nam nhấn nút khai mạc triển lãm.

Đây cũng là lần đầu tiên, một triển lãm về phòng chống mua bán người được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Việt Nam, mới mẻ, hiện đại, không bị hạn chế bởi rào cản địa lý và có thể truyền tải đến được mọi tầng lớp Nhân dân.

Qua triển lãm lần này, tiếp tục nhấn mạnh nỗ lực, quyết tâm của các các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là của lực lượng Công an và Hội phụ nữ các cấp trong triển khai thực hiện chương trình của Chính phủ về phòng, chống mua bán người; truyền tải đến công chúng các giải pháp trong công tác phòng, chống mua bán người và công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trong thời gian tới.

Khai mạc Triển lãm -0
Các đại biểu tại Lễ Khai mạc Triển lãm trực tuyến " Đường đến bình yên".

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết,  triển lãm gồm 3 phần chính: “Những con số ám ảnh”, “Ký ức muốn quên” và “Vì một ngày mai tươi sáng", được thể hiện bằng gần 200 câu chuyện, hình ảnh cụ thể trên không gian kỹ thuật số, sẽ phản ánh chân thực về thực trạng mua bán người, những câu chuyện của nạn nhân và một số kết quả cụ thể của các bộ, ban, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống mua bán người, tiếp tục thể hiện sự nỗ lực, cam kết của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người.

Triển lãm được biên tập, thiết kế và chuyển tải đến người dân bằng hình thức trực tuyến, phù hợp với xu hướng báo chí, công nghệ hiện nay. Triển lãm sẽ diễn ra trong 2 tháng kể từ ngày khai mạc trên các trang mạng, báo điện tử chính thức của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Truyền hình CAND, Báo CAND, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Đại tá Trần Cao Kiểu, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và bà Doyen Yun, Giám đốc Chương trình quan hệ đối tác của Tổ chức quốc Di cư tế - Cơ quan Di cư Liên hợp quốc (IOM) tại Việt Nam đã nhấn nút khai mạc triển lãm trực tuyến tuyên truyền về phòng chống mua bán người " Đường đến bình yên". 

P. Tâm
.
.