Nga:

Quá nhiều điệp viên Mỹ ở Moscow

Thứ Ba, 25/07/2017, 15:59
Có "quá nhiều" điệp viên đang hoạt động tại Ðại sứ quán Mỹ ở Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố và không loại trừ khả năng trục xuất một số người để đáp trả việc 35 nhà ngoại giao Nga bị Washington trục xuất vào năm 2016.


Ngày 14-7 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow đang cân nhắc các biện pháp trả đũa đối với Mỹ về việc tịch biên 2 cơ sở ngoại giao của Nga trên đất Mỹ, vốn đã bị đóng cửa vào cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, số lượng nhân viên Sứ quán Mỹ tại Moscow “nhiều hơn so với số nhân viên ngoại giao Nga tại Washington”. Vì vậy, một trong số các lựa chọn là trục xuất bớt nhân viên Mỹ để cân bằng số lượng. 

“Ngoài ra, có quá nhiều nhân viên của CIA và của đơn vị tình báo Lầu Năm Góc làm việc dưới vỏ bọc ngoại giao Mỹ, và hoạt động của họ không hề phù hợp với chức vụ”, bà Maria Zakharova nói.

Bà Maria Zakharova.

Lời cảnh báo của bà Maria Zakharova thể hiện sự tức giận của Nga trước việc chính quyền Trump từ chối trả lại cho Nga 2 trung tâm ngoại giao Nga mà chính quyền Mỹ tịch biên ở New York và Maryland, cũng như việc Washington từ chối cấp visa cho các nhân viên ngoại giao mới của Nga sang thay thế đồng nghiệp bị trục xuất.

Cuối tháng 12-2016, sau khi nhận được thông tin tình báo rằng Tổng thống Nga Putin đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ thông qua các cuộc tấn công hacker, Tổng thống Mỹ Obama đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với bộ máy tình báo của Nga.

Các biện pháp trừng phạt này  đã được thêm vào cùng với các lệnh trừng phạt lên Nga của Mỹ, EU và các chính phủ phương Tây khác kể từ năm 2014 về việc Nga xâm chiếm Ukraine, bao gồm việc sáp nhập Crimea và cuộc chiến ở Donbass.

Một trong các biện pháp bao gồm đóng 2 khu phức hợp ngoại giao, được "sử dụng bởi nhân viên Nga vì các mục đích liên quan đến tình báo", và tuyên bố 35 "điệp viên tình báo" của Nga sẽ bị trục xuất.

Khu bất động sản rộng 45 mẫu Anh tại Pioneer Point, gần Centerville, Maryland, đã được Chính phủ Liên Xô mua vào năm 1972 và bất động sản rộng 14 mẫu Anh ở Long Island, New York đã được Chính phủ Liên Xô mua vào năm 1954.

Vào tháng 1-2017, cộng đồng tình báo kết luận Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho các hacker để giành lá phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, gây thiệt hại cho đối thủ Hillary Clinton.

Đầu tháng 6-2017, Chính phủ Mỹ phủ nhận thông tin đã đạt được thỏa thuận với Nga để trả lại 2 khu ngoại giao bị nghi ngờ cho Nga - một ở Maryland và một ở New York.

Ngoài việc đe dọa trục xuất nhân viên ngoại giao Mỹ, bà Maria Zakharova cảnh báo Nga có thể cấm các nhà ngoại giao Mỹ sử dụng một ngôi nhà phụ (datcha) và một nhà kho ở Moscow.

Thùy Dương
.
.
.