Mỹ muốn bắt 12 vệ sỹ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Năm, 22/06/2017, 08:49
Quyết định bắt 12 nhân viên an ninh (9 cảnh vệ và 3 cảnh sát) thuộc đoàn tháp tùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan của giới chức Mỹ hôm 15-6 đang gây những tranh luận khác nhau.


Bởi theo Cảnh sát trưởng của Thủ đô Washington D.C, ông Peter Newsham "tại Mỹ và đặc biệt là Thủ đô Washington D.C, biểu tình hòa bình là một quyền bất khả xâm phạm" và 12 người kể trên đã được xác định danh tính qua đoạn băng video ghi lại hình ảnh vụ tấn công nhằm vào một nhóm người Kurd và Armenia biểu tình phản đối ông Recep Tayyip Erdogan, khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có chuyến thăm Mỹ hôm 16-5.

"Tất cả chúng ta đều thấy bạo lực nhằm vào người biểu tình. Và chúng tôi sẽ không dung thứ cho hành động này", ông Peter Newsham tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Peter Newsham không cho biết cảnh sát Mỹ sẽ làm cách nào để bắt 12 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ quyết định cách giải quyết tiếp theo trong vụ việc này.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, Washington không dung túng cho những cá nhân có hành vi hăm dọa hay sử dụng bạo lực để kiềm chế quyền tự do ngôn luận, cũng như quyền biểu đạt chính trị hợp pháp.

“Chúng tôi sẽ làm việc với các nhân viên thực thi pháp luật để đảm bảo những đối tượng chịu trách nhiệm gây ra hành vi bạo lực phải trả giá cho hành động đó”, bà Heather Nauert nhấn mạnh.

Người biểu tình bị vệ sĩ đánh bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng, lệnh bắt giữ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng,Washington không dung túng cho những cá nhân sử dụng lời đe dọa và bạo lực để ngăn tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm chính trị hợp pháp.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Serdar Kilic tới để trao đổi về vụ ẩu đả, khiến 12 người kể trên bị cáo buộc đã tấn công những người phản đối Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại Washington hôm 16-5. Đây không phải lần đầu tiên, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ với người biểu tình trên đất Mỹ bởi vụ việc tương tự xảy ra trong năm 2014 và 2016.

Theo giới truyền thông, quyết định kể trên được ban bố sau khi Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết (6-6), trong đó kiến nghị khởi tố các vệ sĩ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan bởi họ có hành động bạo lực nhằm vào đoàn người biểu tình trước tòa Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Thủ đô Washington.

Thượng nghị sỹ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện thậm chí còn kêu gọi trục xuất Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ sau vụ bê bối kể trên.

Theo giới truyền thông, cảnh sát Mỹ đã bắt 2 người gốc Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14-6, đó là ông Eyup Yildirim (sống ở bang New Jersey) và ông Sinan Narin (sống ở bang Virginia), với cáo buộc có liên quan tới vụ tấn công hôm 16-5.

Ông Eyup Yildirim và ông Sinan Narin được xác định là những người ủng hộ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Về phần mình, ngày 15-6, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Mỹ tại Ankara sau khi Washington phát lệnh bắt 12 cảnh sát và nhân viên an ninh của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

“Đại sứ Mỹ đã được truyền đạt rằng, quyết định của nhà chức trách Mỹ là sai lầm, có thành kiến và không có cơ sở pháp lý", Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ còn nhấn mạnh, quyết định này không thể chấp nhận vì không xuất phát từ kết quả của một cuộc điều tra công bằng và độc lập.

Đồng thời cho rằng, vụ xung đột bên ngoài dinh thự Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ xảy ra là do thiếu sót của lực lượng an ninh nước chủ nhà, chứ không phải trách nhiệm của công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày 15-6, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cũng lên án quyết định của giới chức Mỹ.

Những nghi phạm tấn công người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington DC.

“Nhân viên an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ không hề có bất cứ hành động nào chống lại người biểu tình. Vậy mà Mỹ lại ban hành lệnh bắt giữ họ với cáo buộc có hành vi bạo lực. Điều này đặt ra câu hỏi về hệ thống luật pháp mà Mỹ đang áp đặt. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chống lại lệnh bắt giữ cả trên mặt trận chính trị lẫn tư pháp.”, ông Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh.

Đồng thời ông tuyên bố, Mỹ không có quyền bắt nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ bảo vệ ông trước "những kẻ khủng bố".

Giới truyền thông cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang ngồi trong một chiếc xe đậu gần đó và chứng kiến toàn bộ việc này. Đã có 11 người bị thương (có 1 cảnh sát Mỹ) và 9 người trong số này phải nhập viện điều trị sau vụ ẩu đả.

Trong khi cảnh sát Mỹ cố gắng bảo vệ người biểu tình và ra lệnh cho những người đàn ông mặc complet lui ra, một vài người đã tránh cảnh sát rồi chạy vào công viên tiếp tục tấn công người biểu tình.

Người biểu tình nói đã bị lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khi họ biểu tình ôn hòa. Cảnh sát Mỹ đã bắt 2 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bạo lực, nhưng phải phóng thích họ ngay sau đó.

Tuệ Sỹ
.
.
.