Cảnh báo IS sử dụng máy bay không người lái cài chất nổ để tấn công mục tiêu

Thứ Hai, 18/07/2016, 16:10
Tờ Telegraph (Anh) dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang sử dụng máy bay không người lái được trang bị máy ảnh để thu thập thông tin tình báo hoặc có cài chất nổ nhắm mục tiêu vào các lực lượng chiến đấu của Mỹ và Iraq.


Đặt ra nhiều thách thức hơn cho cuộc chiến chống IS

Theo Lầu năm góc, có bằng chứng cho thấy, IS đã sử dụng máy bay không người lái có trang bị chất nổ để nhắm vào các mục tiêu chiến đấu hoặc có gắn máy ảnh để hoạt động gián điệp, thu thập tin tức. Điều này cho thấy, máy bay không người lái của IS đã trở thành một mối đe dọa lớn, đặt ra nhiều thách thức hơn cho cuộc chiến chống IS.

IS sử dụng máy bay không người lái được trang bị máy ảnh để thu thập thông tin hoặc cài chất nổ nhắm vào các lực lượng chiến đấu của Mỹ và Iraq.

Trong một báo cáo gửi qua email, Đại tá Chris Garver, Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Iraq cho biết, Mỹ đã phân tích những đoạn video của IS và thấy rằng, IS đã sử dụng cả những hình ảnh quay trên mặt đất và hình ảnh được thu thập thông qua máy bay không người lái để phục vụ công tác chiến đấu cũng như tuyên truyền.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại những kẻ khủng bố thậm chí có thể khởi động một cuộc tấn công sử dụng vài chiếc máy bay không người lái có gắn bom, trong khi những chiếc máy bay khác gắn máy quay phim, ghi hình lại sự kiện đẫm máu để tuyên truyền, phô trương thanh thế của tổ chức trên mạng internet.

David Small, phát ngôn viên của quân đội Mỹ chuyên lĩnh vực phòng chống thiết bị nổ ở Iraq cho biết, IS gia tăng sử dụng cả máy bay không người lái và máy bay thương mại để hoạt động.

Những chiếc máy bay có người lái của IS là loại máy bay nhỏ. Tuy nhiên, David Small không cung cấp chi tiết về số lượng các cuộc tấn công hoặc gây thương vong mà IS sử dụng máy bay thường hay máy bay không người lái để hoạt động.

Ông David Small cho biết thêm, ngoài việc sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm cơ hội tấn công và giám sát lực lượng an ninh, máy bay không người lái còn được IS sử dụng để cung cấp thông tin mục tiêu cho xe đánh bom tự sát.

Khởi động chiến dịch chống máy bay không người lái trị giá 20 triệu USD

Trước Mỹ, Bộ Quốc phòng Anh cũng từng cảnh báo về việc IS sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào các mục tiêu chiến đấu. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Anh nhận định, IS có thể sử dụng máy bay chứa đầy thuốc nổ để tấn công vào đám đông tại các sự kiện lớn, tập trung đông người như sân vận động, lễ hội âm nhạc...

Các quan chức Bộ Quốc phòng Anh cho biết, IS có thể sử dụng các thiết bị máy bay không người lái rẻ tiền, dễ dàng mua được trên đường phố với giá khoảng 100 bảng Anh để nhắm vào các mục tiêu tập trung đông người, nhất là các sự kiện diễn ra ngoài trời.

IS sử dụng ứng dụng Whatsapp và Telegram để bán nô lệ tình dục.

Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo, máy bay không người lái của IS có gắn thiết bị chống dò nên rất khó phát hiện. Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề xuất khoản kinh phí trị giá 20 triệu USD để khởi động chiến dịch chống máy bay không người lái của IS.

Số tiền 20 triệu USD sẽ được trích từ khoản ngân sách 2,5 tỷ USD dự phòng chi cho quốc phòng đã được phê duyệt trong năm nay.

Trong bản báo cáo đề xuất bổ sung ngân sách, Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ, công nghệ máy bay không người lái đã phát triển nhanh chóng, khoản tiền 20 triệu USD sẽ giúp Mỹ "xác định, thu thập thông tin, tiến hành kiểm tra và ngăn chặn hoạt động của hệ thống bay không người lái của IS đang đặt ra mối đe dọa lớn cho các lực lượng của Mỹ".

Tờ Independent (Anh) đưa tin, IS sử dụng ứng dụng Whatsapp và Telegram để bán nô lệ tình dục. Theo đó, chiến binh IS đã đưa hình ảnh phụ nữ Yazidi bị bắt để rao bán, trao đổi với nhau qua những ứng dụng này.

Trong rất nhiều hình ảnh được gửi qua dịch vụ tin, những phụ nữ và trẻ em gái bị các chiến binh IS bắt mặc quần áo đẹp, trang điểm đậm để "câu khách". Ước tính có khoảng 3.000 phụ nữ và trẻ em gái hiện đang bị IS giam giữ. Phần lớn bị bắt giữ vào năm 2014 khi IS tấn công vào ngôi làng của họ ở miền Bắc Iraq.

Ahmed Burjus, Giám đốc Yazda ở Anh, một tổ chức được thành lập để hỗ trợ cộng đồng người Yazidi trước nguy cơ diệt chủng nói rằng, "chúng tôi lên án mạnh mẽ các mạng truyền thông xã hội như Telegram, Facebook, Twitter và Whatsapp cho phép hoạt động buôn bán phụ nữ và trẻ em Yazidi diễn ra. Các mạng xã hội cần có cơ chế kiểm soát những hoạt động vi phạm nhân quyền này".

Mạnh Tường (Tổng hợp)
.
.
.