Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ: Xứng danh Anh hùng

Thứ Sáu, 15/04/2016, 13:36
Qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSHS Công an TP. Cần Thơ lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, 2 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Với những thành tích đã đạt được, lực lượng CSHS Công an TP.Cần Thơ vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Những năm đầu giải phóng, tình hình ANTT trên địa bàn Cần Thơ rất phức tạp. Tình trạng trộm cắp, cướp, cướp có vũ trang hoành hành khắp nơi… khiến cho người dân hoang mang, lo lắng. 

Ông Hồ Thanh Long, nguyên Đội trưởng Đội trọng án Phòng CSHS, nhớ lại: “Lúc bấy giờ các cơ quan chuyên môn của Công an chưa đầy đủ nên lãnh đạo Ty Công an giao cho lực lượng CSHS ngoài nhiệm chính là đấu tranh chống tội phạm bảo vệ trật tự trị an, còn đảm nhiệm chống tội phạm kinh tế và cả hoạt động chống phá cách mạng”.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ khen thưởng tập thể Phòng CSHS, vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, trong bộn bề gian khó, càng nhiều thử thách thì bản lĩnh, sự quyết đoán, tinh thông của người lính CSHS Công an TP.Cần Thơ càng thể hiện rõ ràng nhất. Trong giai đoạn này, được sự giúp đỡ của nhân dân, với sự mưu trí, lực lượng CSHS liên tiếp lập công, làm nức lòng quần chúng nhân dân. 

Đại tá Nguyễn Văn Phấn, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Cần Thơ (cũ), chia sẻ: “Thời gian đầu lực lượng mũi nhọn này biên chế ít, điều kiện hoạt động còn thiếu thốn, tội phạm xảy ra nhiều, địa bàn quản lý rất rộng. Tuy nhiên, với lòng quyết tâm cao, lực lượng CSHS từng bước trưởng thành và lập nhiều chiến công vang dội”.  

Hiện nay, TP.Cần Thơ ngày càng khẳng định vị trí trung tâm về nhiều mặt của khu vực ĐBSCL. Song hành với sự phát triển đó, Cần Thơ phải đối mặt với những thách thức về tình hình tội phạm; đặc biệt là tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức… với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. 

Đại tá Trương Văn Nam, Trưởng phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ, cho biết: “Xác định rõ nhiệm vụ nặng nề đó, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố, đơn vị đã liên tục tổ chức tấn công, đánh mạnh vào các loại tội phạm có tổ chức, băng nhóm, các hành vi xiết nợ, đòi nợ mướn, tội phạm cướp, cướp giật… Vì vậy, chúng không còn dám manh động như trước”. 

Còn nhớ hồi tháng 4-2014, một vụ bắt cóc tống tiền gây xôn xao dư luận xảy ra trên địa bàn huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ. Nạn nhân là cháu Nguyễn Hân Duy trên đường được người ông đưa đi học bị nhóm người đi ô tô bắt cóc, sau đó buộc gia đình đưa 1 tỷ đồng tiền chuộc, nếu không sẽ sát hại cháu bé. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn, trọng trách truy tìm thủ phạm, giải thoát an toàn cho cháu bé được giao cho lực lượng CSHS.

Sau khi triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ với số lượng lớn trinh sát, điều tra viên được huy động, Phòng CSHS đã xác định nơi bọn bắt cóc đang giam giữ nạn nhân. Đó là tại một khách sạn thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ theo dõi, các trinh sát ập vào khống chế bắt giữ các đối tượng và  giải thoát an toàn cháu bé bị bắt cóc trong sự thán phục của quần chúng nhân dân…  

Là đơn vị mũi nhọn trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, TNXH, thời gian qua, lực lượng CSHS Công an TP.Cần Thơ đã triệt phá hàng trăm chuyên án hình sự, bắt hàng ngàn đối tượng; tổ chức triệt xóa nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; hàng ngàn tụ điểm TNXH, qua đó góp phần đảm bảo giữ vững tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn thành phố.

Thượng úy Phạm Thanh Bình, Đội trưởng Đội chống trộm cắp - Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ, cho biết: “Các thế hệ cha anh đi trước đã lập nhiều chiến công lớn, vượt qua biết bao hi sinh gian khổ để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Hôm nay, được làm một người lính CSHS Công an TP.Cần Thơ, chúng tôi xin hứa sẽ phát huy cao hơn nữa thành tích đạt được, để mãi xứng đáng là lực lượng CSHS Anh hùng”  

Kỷ niệm 70 ngày truyền thống lực lượng CSHS, phát huy truyền thống và bề dày thành tích đạt được, CSHS Công an TP.Cần Thơ trong thời gian tới sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân, để xứng đáng với sự tin yêu của đồng chí, đồng đội và quần chúng nhân dân, xứng đáng với truyền thống của lực lượng CSHS Anh hùng.    

Văn Đức
.
.