Trung sĩ Công an nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Thứ Ba, 25/09/2018, 16:50
Khi nhặt được chiếc ví bên trong có nhiều tài sản, giấy tờ có giá trị bị đánh rơi trên đường, Trung sĩ An đã tìm đến Công an TP Tam Kỳ báo cáo, nhờ tìm chủ nhân để trao trả lại…

Chiều 25-9, Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết đã có công văn đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh về việc quan tâm, khen thưởng đột xuất cho Trung sĩ Nguyễn Thành An, công tác tại Đội Cảnh sát Thi hành án dân sự và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Quế Sơn, vì đã có hành động nhặt được của rơi trả lại người mất.

Trước đó, khi đi trên đường Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Trung sĩ An nhặt được 1 chiếc ví bị đánh rơi, bên trong có một số giấy tờ gồm 1 CMND, 1 giấy phép lái xe, 1 thẻ bảo hiểm y tế, 1 thẻ đảng viên, 1 thẻ đoàn viên, tất cả đều mang tên Phạm Phú Chiến (38 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thàn); bên trong ví còn có số tiền 16,7 triệu đồng.

Số tiền và giấy tờ bên trong chiếc ví Trung sĩ An nhặt được.

Sau đó, Trung sĩ An mang số tài sản đến Công an TP Tam Kỳ báo cáo nhờ xác minh tìm chủ nhân chiếc ví để trả lại.

Qua xác minh, Công an TP Tam Kỳ tìm đến nhà và mời anh Chiến đến đơn vị để trao trả toàn bộ tài sản.

Xúc động trước hành động đẹp của Trung sĩ An, anh Chiến đã viết thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn gửi đến lãnh đạo Công an huyện Quế Sơn và cá nhân Trung sĩ An.
Ngọc Thi
.
.