Tô thắm hình ảnh người chiến sỹ Công an quê Bác

Thứ Sáu, 03/05/2019, 07:41
Bộ Công an vừa sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều mô hình, phần việc ý nghĩa, nhiều cách làm mới, sáng tạo từ Công an các đơn vị, địa phương.

Trong đó, Công an tỉnh Nghệ An đã sớm triển khai thực hiện với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” – xây dựng Công an Nghệ An chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngoài việc tổ chức đợt sinh hoạt học tập, quán triệt về nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Cuộc vận động nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” thì Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Thông tri để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân phối hợp giúp đỡ, giám sát lực lượng Công an trong việc thực hiện Cuộc vận động ý nghĩa này.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã gắn việc triển khai thực hiện Cuộc vận động với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi một nhiệm vụ công tác chuyên môn đều quy về chỉ số hoàn thành nhiệm vụ trong Cuộc vận động, mỗi cán bộ chiến sỹ (CBCS) dù ở vị trí công tác nào cũng đều phải thể hiện phong cách chung của người cán bộ Công an trên quê hương Bác.

Trong hai năm qua, CBCS Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động nắm tình hình, tham mưu và triển khai lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ xử lý kịp thời các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, nhất là các vụ việc tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự (ANTT), chống người thi hành công vụ liên quan đến số chức sắc, giáo dân cực đoan lợi dụng vấn đề ô nhiễm môi trường do Công ty Formosa gây ra để chống phá Nhà nước. Đã ngăn chặn, giải quyết ổn định các cuộc tuần hành gây rối ANTT, các ý đồ tập hợp, kích động tuần hành, làm thất bại âm mưu, ý đồ tập dượt “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”; răn đe đối tượng chống đối.

Đồng thời đã bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng cộm cán: Lê Đình Lượng, cầm đầu tổ chức Việt Tân tại miền Trung; Hoàng Đức Bình, Phó Chủ tịch phong trào Lao động Việt; Nguyễn Văn Oai và Nguyễn Viết Dũng, thành viên tổ chức Việt Tân.

CBCS Công an tỉnh Nghệ An đến nhà cấp CMND cho người già.

Bên cạnh đảm bảo an ninh chính trị, Công an tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, gắn với mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; triệt phá hàng trăm chuyên án, vụ án, đường dây ma tuý lớn có tiếng vang, được các cấp ngành biểu dương, khen thưởng.

Đã điều tra làm rõ hơn 1.700 vụ về trật tự xã hội (đạt 82,7%), trong đó trọng án đạt 100%; bắt hơn 2.500 vụ đánh bạc với gần 10.000 đối tượng, thu giữ tiền và tài sản hơn 13 tỷ đồng, làm rõ số tiền đánh bạc trên 1.100 tỷ đồng. Bắt hơn 2.000 vụ với hơn 2.500 đối tượng phạm tội về ma tuý (đạt 110,9% chỉ tiêu), bóc gỡ 40 đường dây ma tuý lớn, xuyên quốc gia, thu gần 75kg heroin, hơn 110.000 viên ma tuý tổng hợp, 56kg ma tuý đá, 193kg cần sa, 43 khẩu súng, 18 quả lựu đạn… Đã bắt, xử lý hơn 4.000 vụ với hơn 4.000 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường…

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính, phục vụ tốt nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để nâng cao hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an trong lòng nhân dân. Nhiều phong trào, khẩu hiệu được triển khai thực hiện như: “Chưa hết việc, chưa hết giờ”; “không để người dân quay về”; “tiếp dân niềm nở, hướng dẫn chu đáo, phục vụ tận tình, hiệu quả”; “ngày thứ 7, chủ nhật vì dân”…

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã nghiên cứu, ứng dụng 39 phần mềm tin học; tổ chức đến nhà, vùng sâu, vùng xa, bệnh viện, trường học cấp CMND cho trên 250.000 người, trong đó cấp miễn phí cho gần 30.000 đối tượng chính sách. Việc triển khai khai báo cấp hộ chiếu qua mạng, phối hợp bưu điện, ngân hàng thu tiền phạt, chuyển phát hộ chiếu, CMND, giấy tờ xe về địa chỉ cho người dân bình quân đã tiết kiệm được khoảng 12 tỷ đồng chi phí đi lại cho nhân dân mỗi năm.

Liên tiếp 3 năm từ 2016-2018, Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an xếp thứ nhất về cải cách hành chính, đồng thời trong vòng hai năm qua đã nhận được 450 thư khen của nhân dân cảm ơn về tinh thần tận tụy, phục vụ nhân dân.

“Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi luôn đề cao vai trò gương mẫu, đi đầu của lãnh đạo, chỉ huy các cấp để CBCS học tập, noi theo. Định kỳ sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để nhân rộng; phê bình những tập thể, cá nhân còn yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời”, Đại tá Hồ Văn Tứ chia sẻ.

Có lẽ, chính nhờ sự chỉ đạo đồng bộ, sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh mà việc triển khai thực hiện Cuộc vận động cũng đã góp phần tạo động lực để CBCS Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng kết phong trào thi đua 4 năm liên tục (2015, 2016, 2017, 2018) Công an tỉnh Nghệ An được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; hơn 4.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Lực lượng Công an trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường xuyên tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ở cấp xã, huyện, qua đó thu về hơn 6.000 ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng Công an. Để nhờ nhân dân giám sát việc thực hiện Cuộc vận động một cách khách quan, minh bạch, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai việc đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân bằng hình thức bấm nút đánh giá tại bộ phận một cửa, kết nối kết quả và camera trực tuyến về Trung tâm Công an tỉnh. Chỉ tính ở Phòng Cảnh sát giao thông năm 2018 đã có hơn 12.000 lượt đánh giá, trong đó 99,92% đánh giá tốt, 0,07% đánh giá khá, 0,01% đánh giá trung bình và không có đánh giá kém…

Nhằm tạo nên những hình ảnh đẹp và sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân, trong hai năm qua Công an tỉnh Nghệ An đã phát động CBCS đóng góp ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện với số tiền trên 12,5 tỷ đồng. Nhiều Công an các đơn vị, địa phương trực thuộc, các tổ chức đoàn thể liên tục tổ chức chương trình tình nguyện “Xuân tình nguyện”, “Chiến dịch tình nguyện hè”, “Làm sạch bờ biển”, “Bát cháo yêu thương”, “Tiếp sức trẻ em đến trường”… tại vùng sâu, vùng xa, rẻo cao; huy động trên 4.000 lượt CBCS với 40.000 ngày công giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…

Tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động về hình ảnh đẹp, gần gũi với nhân dân của người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ.

Quỳnh Vinh
.
.