Tiểu đoàn “thép” trên đảo ngọc

Thứ Sáu, 05/06/2020, 07:40
Kế thừa những thành tích, kinh nghiệm chiến đấu, trưởng thành của Đội Đặc nhiệm 2, tháng 6-2019, Tiểu đoàn CSCĐ, Đặc nhiệm (Tiểu đoàn 5) thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ được thành lập, đóng quân tại xã Cửa Cạn (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ huy cùng CBCS Tiểu đoàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức và phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng tại địa phương khảo sát, nắm, dự báo tình hình ANTT. Từ đó, xây dựng các phương án chiến đấu, chủ động tham mưu giải quyết các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Thời gian đầu, dù có rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm cao, Tiểu đoàn 5 đã xây dựng đơn vị vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

CBCS Tiểu đoàn 5 – Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ luôn nêu cao tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Đại úy Huỳnh Thanh Lẹ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 chia sẻ: “Là đơn vị đóng quân độc lập tại huyện đảo cách biệt, xa cơ quan Trung đoàn, nên yêu cầu đặt ra với đơn vị là cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chú trọng công tác “rèn cán luyện quân”. Xây dựng đơn vị có quân phong, quân kỷ, trình độ kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Tính từ thời điểm được thành lập đến nay, Tiểu đoàn 5 đã phối hợp với Công an huyện Phú Quốc tổ chức trên 2.600 cuộc tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lí hàng trăm vụ vi phạm ANTT, xóa bỏ nhiều tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Phối hợp xử lí trên 5.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt gây ra.

Còn nhớ, những ngày đầu tháng 8-2019, huyện Phú Quốc hứng chịu trận ngập lụt lịch sử, kéo dài trên diện rộng, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 5 đã trực tiếp phân công hàng trăm lượt CBCS chủ động tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống ngập lụt. Hình ảnh người chiến sĩ giúp đỡ bà con đến nơi trú ẩn an toàn, di dời tài sản, gia cố các tuyến đường liên ấp, liên xã... đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân huyện đảo.

Sau khi nước lũ rút, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Song song đó, công tác phối hợp, phòng, chống và chữa cháy rừng cũng được Tiểu đoàn 5 quan tâm, chú trọng… Tiểu đoàn 5 cũng thường xuyên tổ chức hành quân dã ngoại trên các địa bàn phức tạp về ANTT, thông qua đó làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. Đồng thời, nắm tình hình xây dựng phương án tác chiến phù hợp cho từng địa bàn.

Đóng quân trên địa bàn huyện đảo, đa số CBCS đều xa gia đình, mặt khác những với vô vàn khó khăn về cơ sở vật chất, do đơn vị mới thành lập. Nhưng bằng chính sự đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thiếu thốn lấy đó làm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ, CBCS Tiểu đoàn 5 đã thể hiện rõ bản lĩnh người chiến sĩ CAND, luôn nêu cao ý chí “vượt nắng, thắng mưa”.

Đại úy Huỳnh Thanh Lẹ, Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn 5 cho biết, qua mỗi giai đoạn, tuy có sự điều chỉnh, thay đổi nhưng quá trình phát triển của đơn vị mang tích khách quan, cấp bách và tất yếu để ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ nhân dân, đặc biệt là bảo vệ bình yên “đảo ngọc”.

Trần Lĩnh
.
.