Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thưởng nóng PC47

Thứ Bảy, 01/04/2017, 10:12
Ngày 31-3, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã đến thăm, làm việc và thưởng nóng 100 triệu cho cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Hồ Chí Minh vì có thành tích phá nhiều chuyên án ma túy lớn trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong trao thưởng cho Phòng PC47. Ảnh: Báo Congan TPHCM

Đại tá Hồ Tự Sang, Trưởng phòng PC47 cho biết, trong tháng 3, cán bộ chiến sĩ phòng đã bắt 64 đối tượng, thu 35kg ma túy đá, 1.000 viên thuốc lắc, 3 khẩu súng, 2 ôtô, 11 xe máy, 14 ĐTDĐ và khoảng 1 tỷ đồng tiền mặt. Đáng lưu ý là chuyên án lớn được khám phá ngày 9-3, Phòng PC47 phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (PK20E) kiểm tra quán bar 212 Club (số 212 Nguyễn Trãi, quận 1) bắt Huỳnh Kinh Kha (26 tuổi, ngụ quận 7, nhân viên bảo vệ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng vụ án, đến ngày 21-3, PC47 đã bắt thêm 8 đối tượng, thu 245 viên thuốc lắc, ma túy đá, cần sa. Ngày 17-3, PC47 phối hợp với C47B - Bộ Công an, khám phá chuyên án ma túy do Trần Xuân Dụng cầm đầu, thu 12kg ma túy đá, 3,21 tỷ đồng. Đến ngày 30-3, Phòng PC47 phối hợp với C47B phá chuyên án ma túy, bắt 5 đối tượng, thu 1,5kg ma túy đá, 1.000 viên thuốc lắc, 3 khẩu súng, 12 viên đạn.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá cao những nỗ lực của Phòng PC47 trong việc phòng chống tội phạm ma túy, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn thành phố.

Nghinh Phong
.
.