Phát động phong trào học tập gương hi sinh của Thượng sỹ Lê Chí Phước

Thứ Tư, 14/03/2018, 09:42
Chiều 13-3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Quảng Ngãi phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương dũng cảm cứu người trong tuổi trẻ Công an tỉnh.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thượng sỹ Lê Chí Phước. Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Ngãi học tập theo gương dũng cảm của Thượng sỹ Lê Chí Phước bằng những việc làm thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từng đơn vị, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc đăng ký đảm nhận những khâu khó tại đơn vị, tổ chức các phong trào hành động cách mạng,... 

Dịp này, Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng trao tặng 30 triệu đồng từ Quỹ tình nghĩa của Bộ Công an cho thân nhân Thượng sỹ Lê Chí Phước. 

Thượng sỹ Lê Chí Phước (22 tuổi, trú thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi), nguyên là chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc Trung đội Cảnh sát vũ trang bảo vệ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ngãi. 

Ngày 18-2 (mùng 3 Tết Mậu Tuất), tại khu vực biển thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, thấy hai anh em Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi) và Nguyễn Thanh Hưng (22 tuổi) bị sóng biển cuốn trôi, anh Phước đã bơi ra cứu được anh Hoàng dìu vào bờ. Sau đó, anh tiếp tục bơi ra cứu Hưng, nhưng do sóng lớn cuốn, khiến 2 người mất tích. 

T.Sự
.
.