Nữ Phó trưởng Công an phường có nhiều sáng kiến hay trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự

Thứ Hai, 23/09/2019, 09:26
Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2005, Đại úy Lê Thị Kim Lành được phân công về Công an phường Mỹ Bình (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Ban đầu, chị được phân công nhiệm vụ nội cần, tổng hợp, sau đó nhận nhiệm vụ của một Cảnh sát khu vực (CSKV) và nay đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng Công an phường...


Chị được đánh giá là một trong những cán bộ có nhiều cách làm hay trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Đại úy Lê Thị Kim Lành cho biết, khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, bản thân chị rất lo lắng bởi vì chưa từng xử lý các vụ việc về ANTT. “Bản thân là nữ, địa bàn được phân công lại khá phức tạp, đi lại khó khăn, nhất là vào ban đêm, nhưng nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp cùng bà con nhân dân nên công việc của tôi dần đi vào nền nếp. Tôi luôn đặt cho bản thân mình phương châm công tác là “Thương dân hãy dành mọi sự dễ dàng cho dân”, từ đó được sự đồng tình, ủng hộ của người dân giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ”, Đại úy Lành chia sẻ.

Đại úy Lành hướng dẫn người dân thủ tục hành chính.

Trước đây, khóm Bình Long 4 là địa bàn phức tạp về ANTT, nhiều đối tượng từ nơi khác đến kết hợp cùng thanh, thiếu niên ở địa phương thường xuyên tụ tập tổ chức đánh bài, đá gà, số đề, cá cược bóng đá…

Thêm vào đó, nhiều hộ gia đình mâu thuẫn nội bộ, cãi vã gây mất ANTT. Để ổn định tình hình địa bàn, Đại úy Lành đã chủ động đến những hộ gia đình thường xảy ra mâu thuẫn, các hộ có người trong gia đình thường xuyên tụ tập uống rượu, quậy phá, cờ bạc để tuyên truyền, vận động.

Trong công tác tiếp dân, Đại úy Lành luôn có thái độ hòa nhã, gần gũi, giải thích hướng dẫn tận tình các hồ sơ cho dân, luôn vui vẻ, hòa đồng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân vô điều kiện. Giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định, không làm khó dễ tránh gây phiền hà cho người dân.

Đại úy Lành sẵn sàng giúp đỡ các trường hợp lớn tuổi, tuổi già mắt yếu hoàn thành thủ tục, hồ sơ, giải quyết trong ngày để giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Đại úy Lành thường xuyên được nhân dân khen ngợi qua các cuộc diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại các khóm.

Với vai trò là Phó trưởng Công an phường phụ trách CSKV, Đại úy Lành thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch của đơn vị, báo cáo đảm bảo đúng thời gian quy định như các báo cáo định kỳ ngày, tháng, báo cáo chuyên đề, đột xuất…

Kiểm tra sổ nhật ký Khu vực 4 của CSKV được phản ánh hàng ngày những mặt làm được, chưa được để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, làm cơ sở phục vụ tốt chế độ thông tin báo cáo.

Thường xuyên bổ sung, củng cố hồ sơ điều tra cơ bản khóm. Đại úy Lành đã gặp gỡ, tiếp xúc 20 lượt đối tượng quản lý và rà soát lại các loại đối tượng trên địa bàn để gọi hỏi răn đe giáo dục, đề ra biện pháp quản lý phù hợp từng đối tượng. Rà soát lập danh sách các cơ sở cho thuê trọ thống kê rõ số phòng và nhân khẩu tạm trú để theo dõi quản lý và kiểm tra các cơ sở đảm bảo về PCCC và tình hình ANTT.

Khi còn đảm nhiệm vai trò CSKV khóm Bình Long 4, Đại úy Lê Thị Kim Lành tham mưu và trực tiếp cùng Ban Chỉ huy Công an phường triệt xóa 7 tụ điểm cờ bạc, liên quan 26 đối tượng, lập hồ sơ răn đe giáo dục cho cam kết và họp dân công khai hóa 8 đối tượng; triệt xóa các tụ điểm ghi đề, điểm tập kết lên hàng thuốc lá lậu…

Người dân tại khu vực Bình Long 4 vẫn nhớ rõ hình ảnh cô nữ Cảnh sát bản lĩnh, kiên quyết tiếp cận, răn đe nhóm đối tượng hành nghề cho vay nặng lãi từ nơi khác đến, sau đó áp dụng công tác nghiệp vụ tiến hành đẩy đuổi nhóm đối tượng ra khỏi địa bàn.

Bản thân Đại úy Lành luôn ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, lấy phương châm “ lấy dân làm gốc” trong công tác hàng ngày; tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân dân, vì nhân dân phục vụ”. Chính vì vậy mà Đại úy Lành luôn đi sâu, đi sát với nhân dân, hàng ngày dành một giờ để tiếp dân tại văn phòng các khóm để hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Đổng, Tổ trưởng Tổ 2, khóm Bình Long 4 cho biết, đồng chí Lành là cán bộ Công an năng động, đầy trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ. Mỗi khi người dân điện thoại báo tin về tình hình ANTT trên địa bàn, dù đêm khuya hay mưa gió, người nữ chiến sĩ Công an này vẫn có mặt giải quyết vụ việc một cách có tình, có lý.

Hoặc khi người dân chưa hiểu về các thủ tục hành chính, đồng chí Lành sẵn sàng hướng dẫn tận tình, thường xuyên xuống địa bàn tiếp xúc bà con để nắm bắt tâm tư, tình cảm, từ đó phối hợp cùng chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết nhanh chóng, kịp thời, thỏa đáng, tạo lòng tin với người dân.

Được biết, chồng chị Lành cũng công tác trong lực lượng Công an, hai con còn nhỏ, gia đình đơn chiếc, nhưng chị Lành luôn khắc phục mọi khó khăn, sắp xếp việc nhà để hoàn thành nhiệm vụ. Với những nỗ lực trong công tác, có 2 năm liền (2017, 2018) Đại úy Lê Thị Kim Lành được nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và hiện chị được đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen.

Trần Lĩnh
.
.