Người trưởng Công an huyện nhiệt huyết ở vùng Đồng Tháp Mười

Thứ Hai, 08/05/2017, 09:25
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Tân Trụ, tỉnh Long An nhưng duyên nghề đã khiến Tân Thạnh như là quê hương thứ hai của Đại tá Phạm Công Bô sau gần 10 năm anh gắn bó với nơi đây.

Giờ đây, tình yêu mà người Trưởng Công an huyện Tân Thạnh dành cho mảnh đất này được thể hiện qua việc hằng ngày, hằng giờ lặng thầm bảo vệ sự bình yên cho huyện vùng Đồng Tháp Mười…

Năm 1985, anh thi đỗ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tại Hà Nội. Với 5 năm đào tạo tập trung chuyên ngành Điều tra tội phạm, năm 1990, sau khi ra trường, anh được bố trí công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An. Đến năm 2008, được bổ nhiệm Phó trưởng Công an huyện Tân Thạnh. Sau 1 nhiệm kỳ giữ chức vụ này, anh được Ban Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện, cùng đồng chí, đồng đội thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn huyện, được cấp trên đánh giá cao.

Được đào tạo bài bản trở thành 1 người lính điều tra, Đại tá Phạm Công Bô luôn ý thức công việc điều tra cần tỉ mỉ, cẩn trọng, không để lọt tội phạm và làm oan người vô tội nên chỉ đạo cấp dưới luôn thận trọng trong công tác này. Đại tá Phạm Công Bô luôn quan tâm, giúp đỡ, sẵn sàng sẻ chia cùng đồng đội những kinh nghiệm đã đúc kết từ bao năm lăn lộn phá án…

Tân Thạnh có tuyến QL62 đi qua, nối liền các huyện vùng Đồng Tháp Mười và giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp, nơi có điều kiện giao thông thuận lợi. Lợi dụng tình hình đó, các đối tượng trộm cắp tại địa phương và địa bàn giáp ranh đến trà trộn để hoạt động phạm tội… Với quyết tân đảm bảo ANTT địa bàn, Đại tá Bô luôn trực tiếp tham gia chỉ đạo phá án.

Thời điểm giữa năm 2016, qua nguồn tin của nhân dân, Công an huyện Tân Thạnh phát hiện 5 nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá thắng, thua bằng tiền tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đại tá Phạm Công Bô chỉ đạo xác lập 2 chuyên án để đấu tranh làm rõ hoạt động phạm tội của các đối tượng và đồng loạt tấn công vào 5 tụ điểm trọng yếu của đường dây cá độ bóng đá.

Qua điều tra, khai thác mở rộng, cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố 9 đối tượng về tội đánh bạc, 1 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc; đồng thời, xử phạt vi phạm hình chính 61 đối tượng.

Là người đi trước, giờ đây, Đại tá Phạm Công Bô đã trở thành người truyền lửa, truyền nhiệt huyết cho thế hệ kế tiếp. Đồng chí luôn gần gũi, sẻ chia kinh nghiệm, động viên các chiến sĩ trẻ để họ thêm yêu nghề, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và gắn bó dài lâu với sứ mệnh bảo vệ bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thùy Phượng
.
.