Người góp phần “giải mã” các vụ án lớn

Thứ Tư, 03/08/2016, 09:43
Thượng tá Đỗ Tuấn Phú, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hải Phòng có trên 30 năm công tác trong lĩnh vực an ninh.  Trong quá trình công tác, đồng chí đã điều tra, xác minh nhiều vụ việc phức tạp, lập nhiều chiến công, góp phần đảm bảo sự bình yên của thành phố Cảng.


Năm 1981, sau khi tốt nghiệp Học viện ANND, đồng chí Đỗ Tuấn Phú công tác tại Phòng An ninh văn hóa, Công an TP Hải Phòng. Nhiệm vụ đầu tiên đồng chí được giao là điều tra, xác minh, ngăn chặn vụ việc đối tượng Nguyễn Ngọc Bội lừa đảo, tuyên truyền mê tín dị đoan, gây hoang mang dư luận.

Sau một thời gian kiên trì nắm tình hình, đồng chí thu thập được các tài liệu, chứng cứ về các hành vi phạm tội của đối tượng. Qua đó, đồng chí báo cáo đơn vị, triển khai các phương án, kế hoạch bắt giữ, đấu tranh với đối tượng.

Từ thành công của “chuyên án” đầu đời ấy, đồng chí tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xác minh vụ việc Khúc Văn Toản và Nguyễn Văn Bình sản xuất tân dược giả, lừa đảo những người tiêu dùng. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng sử dụng bột gạo nếp trộn với bột mỳ, phẩm màu rồi dùng máy ép thành viên nén, khoan lõi sắt để dập chữ nổi vào viên nén.

Thượng tá Đỗ Tuấn Phú.

Đi sâu tìm hiểu, trinh sát Đỗ Tuấn Phú phát hiện các đối tượng mua bột nhẹ công nghiệp (đá phấn) và bột cyanua kẽm. Chất này không màu, không mùi, không vị, là hóa chất rất độc hại, độc dược bảng A. Sau khi sử dụng loại thuốc cảm do các đối tượng “tự chế”, một số nạn nhân đã tử vong. Các đối tượng đã bỏ trốn.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tổ công tác đặc biệt của đơn vị được thành lập, nhanh chóng lên đường phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triển khai truy bắt các đối tượng này. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng bị bắt giữ, trả giá trước pháp luật về hành vi phạm tội…

Gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan nước ngoài diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, đa dạng. Các đối tượng ứng dụng khoa học kỹ thuật để thực hiện hành vi tội phạm.

Chúng sử dụng người Việt Nam đứng tên thuê địa điểm, thành lập doanh nghiệp làm vỏ bọc để hoạt động phạm tội, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Điển hình, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tội phạm công nghệ cao. Từ nguồn tin trên, Thượng tá Đỗ Tuấn Phú báo cáo lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, xin ý kiến, lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Đến ngày 4-11-2014, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an TP Hải Phòng đồng loạt đột nhập, khám xét khẩn cấp 2 địa điểm trên địa bàn TP Hải Phòng, bắt giữ 28 đối tượng người Trung Quốc.

Tiếp đó, ngày 16-12-2014, Công an TP Hải Phòng triệt phá vụ sản xuất và xuất, nhập lậu băng đĩa DVD, VCD có nội dung đồi trụy số lượng cực lớn xảy ra tại Công ty TNHH Huge Gain Holdinh Co.Ltd (KCN quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).

Cơ quan điều tra đã bắt 5 đối tượng (trong đó có 3 đối tượng người nước ngoài), thu giữ 320.000 đĩa DVD có nội dung đồi trụy và trên 1 triệu đĩa DVD vi phạm bản quyền tác giả. Tại trụ sở công ty, lực lượng Công an còn thu giữ 6 giàn máy sản xuất đĩa DVD hiện đại, hàng chục tấn hạt nhựa nguyên liệu cùng hàng trăm bản kẽm.

Với những thành tích trong quá trình công tác, Thượng tá Đỗ Tuấn Phú được Bộ Công an, UBND TP Hải Phòng và Công an TP Hải Phòng trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đồng chí nhiều năm là Chiến sỹ Thi đua cơ sở.

Đăng Hùng
.
.