Một Cảnh sát khu vực được đồng đội tin yêu, người dân mến phục

Thứ Hai, 16/05/2016, 09:49
Đó là Thượng sĩ Nguyễn Văn Hóa, Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Được đào tạo chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II ở phía Nam, ra trường tháng 10-2013, Thượng sĩ Nguyễn Văn Hóa được phân công nhiệm vụ ở Công an phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Sau gần 3 năm thực thi nhiệm vụ, anh không chỉ trở thành một CSKV đam mê nghề nghiệp, năng động nhạy bén và tinh thông nghiệp vụ - pháp luật, mà còn lập nhiều chiến công nổi bật trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Anh học tập kinh nghiệm từ một số CBCS có nhiều năm gắn bó với nghề CSKV, dành nhiều thời gian tiếp cận từng ngõ xóm, gia đình để kết nối quan hệ thân thiện, đồng thời cẩn trọng rà soát địa bàn, đối tượng để phân loại, quản lý và cảm hóa giáo dục, hỗ trợ đời sống...

Gần dân, hiểu dân, tạo sự thiện cảm với mỗi người dân bằng những hành động, việc làm cụ thể chính là chiếc chìa khóa giúp anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Hóa.

Theo đó, gần 3 năm qua Thượng sĩ Nguyễn Văn Hóa đã tận tình hướng dẫn rất nhiều người dân làm thủ tục đăng ký khai sinh, tách, nhập, chuyển đổi nhân khẩu, lập thủ tục xin cấp CMND... phối hợp chính quyền, đoàn thể ở địa phương tiếp cận, cảm hóa giáo dục hơn 10 đối tượng lầm lỗi, thiếu niên hư, hòa giải ổn thỏa gần 15 vụ mâu thuẫn không để phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Từ đó, mỗi năm người dân đã cung cấp cho Hóa hàng chục nguồn tin phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực, giúp cho lực lượng Công an triệt xóa 18 tụ điểm cờ bạc, xử lý 42 đối tượng.

Đại tá Trần Trọng Hiền - Trưởng Công an thị xã Sông Cầu cho biết: “Dù chỉ mới 23 tuổi đời và gần 3 năm tuổi nghề, nhưng Thượng sĩ Nguyễn Văn Hóa đã sớm khẳng định mình là một gương sáng CSKV giỏi bằng hiệu quả công việc.

Sau 2 năm công tác, anh đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng, được công nhận là Chiến sĩ đua cơ sở năm 2015, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, và được Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tặng nhiều giấy khen...”.

Hữu Toàn
.
.