3 cán bộ Công an không tham của rơi

Thứ Hai, 07/12/2015, 15:44
Ba cán bộ Công an nhặt được 17 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng đã tìm đến nhà trả lại tài sản cho người đánh rơi...

Ngày 7-12, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã tặng giấy khen cho Trung úy Nguyễn Đình Quân và Thượng sỹ Phùng Văn Tín, cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị.

Trước đó, vào ngày 22-11, trên đường đi công tác, khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường Trường Chinh và Nguyễn Đình Chiểu, TP Buôn Ma Thuột, Trung úy Quân và Thượng sỹ Tín phát hiện một chiếc ví da của ai đó đánh rơi. Qua kiểm tra phát hiện trong ví có một thẻ ATM, số tiền 11 triệu đồng cùng một số giấy tờ mang tên anh Đào Đức Quang (trú phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) nên hai anh đã tìm đến tận nhà trả lại cho anh Quang.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã tặng giấy khen cho Trung úy Nguyễn Đình Quân và Thượng sỹ Phùng Văn Tín.

Cùng ngày, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã biểu dương và trao tặng giấy khen đột xuất cho Trung tá Trương Văn Xanh, Đội trưởng Đội Văn thư - Hành chính, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Trung tá Xanh nhặt được 6 triệu đồng tiền đánh rơi, đã báo cáo lãnh đạo đơn vị để trả lại người đánh mất. Dịp này, Công an tỉnh Đồng Nai cũng trao tặng giấy khen cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Trung tá Trương Văn Xanh nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Trung tá Xanh nhặt được 6 triệu đồng tiền đánh rơi, đã báo cáo lãnh đạo đơn vị để trả lại người đánh mất. Dịp này, Công an tỉnh Đồng Nai cũng trao tặng giấy khen cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.

N.Văn - V.Thành
.
.