Công an huyện Cẩm Xuyên giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

Thứ Tư, 19/10/2016, 07:11
Ngày 17-10, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triển khai lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại, từng bước ổn định cuộc sống.

Hiện nay, tuy nước lũ đã rút, nhưng người dân ở 1 số xã như Cẩm Vịnh, Cẩm Thạch, Cẩm Duệ,… đang chồng chất khó khăn.

Công an huyện Cẩm Xuyên đã điều động 55 cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị xuống địa bàn xã Cẩm Vịnh và Cẩm Thạch phối hợp với nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trường tiểu học, mầm non; khơi thông lại các đường rãnh, mương nước, đường giao thông nông thôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

CBCS Công an huyện Cẩm Xuyên giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tính đến ngày 16-10, lũ lụt đã gây thiệt hại rất nặng nề cho huyện Cẩm Xuyên: làm 1 người chết; 120 thôn, 7.287 hộ với 27.765 nhân khẩu bị ảnh hưởng; 2.758 ngôi nhà bị ngập nước; 275,9 tấn lúa bị ngập nước; 864 con gia súc, 44.507 con gia cầm bị chết, nước cuốn trôi,…

Văn Tiến
.
.