Công an trao trả tài sản cho người dân sau chuyên án bắt 'siêu trộm'

Thứ Tư, 03/10/2018, 18:24

Qua điều tra, Công an TP Huế làm rõ, vào tối 22-9, Linh đột nhập vào nhà anh Thuận lấy trộm 1 ĐTDĐ Iphone 8plus, 1 Iphone 6S plus, hơn 1,2 triệu đồng và một số tài sản khác nên đã truy thu số tài sản này trao trả cho anh Thuận.


Chiều 3-10, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục để trao trả lại tài sản cho anh Đào Khắc Thuận (41 tuổi, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế), là một trong các nạn nhân bị đối tượng Đào Quang Linh (31 tuổi, trú tại phường Hương Long, TP Huế) đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Trước đó, như Báo CAND thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã bắt giữ đối tượng “siêu trộm” Đào Quang Linh (31 tuổi, trú tại phường Hương Long, TP Huế). Qua điều tra, Cơ quan công an làm rõ, lợi dụng đêm khuya, vắng người, chủ nhà sơ hở, Linh đã sử dụng tuốc nơ vít để tháo khung sắt cửa sổ hoặc leo lầu đột nhập vào nhà dân qua các ô thông gió nhằm trộm cắp tài sản.

Công an TP Huế trao trả tài sản cho anh Đào Khắc Thuận.

Sau khi xác lập chuyên án để truy xét, đấu tranh làm rõ, đến rạng sáng 28-9, khi Linh đột nhập vào căn nhà của anh Nguyễn Mậu Dũng (trú ở phường Thủy Xuân, TP Huế) thì bị lực lượng Công an TP Huế bắt quả tang khi đối tượng này đang thực hiện hành vi trộm cắp hơn 2 triệu đồng, 40 đô la Úc,  121 USD, 1 máy tính bảng.

Đối tượng Đào Quang Linh lúc bị bắt.

Tại cơ quan Công an, Linh khai nhận từ tháng 7-2018 đến thời điểm bị bắt đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản nhà dân, qua đó lấy trộm: 4 Laptop, 6 ĐTDĐ Iphone và Samsung, hơn 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị.

Qua điều tra, Công an TP Huế tiếp tục làm rõ, vào tối 22-9, Linh đột nhập vào nhà anh Thuận lấy trộm 1 ĐTDĐ Iphone 8plus, 1 Iphone 6S plus, hơn 1,2 triệu đồng và một số tài sản khác nên đã truy thu số tài sản này trả cho anh Thuận.

Hiện Công an TP Huế đang tiếp tục truy thu nhiều tang vật khác do đối tượng Linh trộm cắp để trao trả cho các bị hại còn lại.


Anh Khoa
.
.