Chuyện ở một đơn vị trại giam thực hiện tốt “5 không”

Thứ Hai, 22/07/2019, 07:57
Trong những năm qua, nhờ thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phạm nhân, Trại giam Thanh Cẩm (Bộ Công an) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đơn vị nhiều năm được các cấp, các ngành ghi nhận, tuyên dương, trong đó nổi bật với mô hình, tiêu chí, thực hiện tốt “5 không”.


Chúng tôi tới Trại giam Thanh Cẩm, đặt tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa vào những ngày đầu tháng 7. Thượng tá Đàm Minh Phong, Giám thị Trại giam Thanh Cẩm thân thiện đón và dẫn chúng tôi đi tham quan đơn vị. 

Với tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể từ khi còn là Phó Giám thị Trại giam Thanh Phong cho đến khi được bổ nhiệm Giám thị Trại giam Thanh Cẩm, anh và những cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã luôn nỗ lực để trả về cho xã hội, giảm án cho hàng nghìn lượt phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, tỷ lệ cải tạo khá, tốt luôn đạt 90 đến 95%...

Ghi nhận những thành tích đó, trong nhiều năm liền, Trại giam Thanh Cẩm luôn được công nhận danh hiệu Đơn vị quyết thắng; đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND; đặc biệt, năm 2016 và 2018, đơn vị vinh dự được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an;  bản thân Thượng tá Đàm Thanh Phong, người thủ trưởng đứng đầu đơn vị, có 5 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, cùng với đó là rất nhiều Bằng khen, Giấy khen từ các cơ quan, ban, ngành…

Thượng tá Đàm Thanh Phong thường xuyên tới động viên, giúp phạm nhân an tâm tư tưởng cải tạo tốt.

Là đơn vị đóng quân ở vùng sâu vùng xa, đời sống kinh tế còn khó khăn, nên Ban Giám thị Trại giam Thanh Cẩm xác định, luôn quan tâm, chăm lo, không ngừng xây dựng, chỉnh trang trụ sở nhà làm việc, nhà truyền thống, thư viện, phòng đọc sách, nhà sinh hoạt văn hóa, thể thao, khuôn viên, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm gắn bó, tâm huyết với công tác. Đặc biệt đẩy mạnh, chú trọng công tác giáo dục, thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với phạm nhân.

Khi chúng tôi đi tham quan hai phân trại, thấy đều được đầu tư hệ thống loa truyền thanh, giá sách ở buồng giam, 100% buồng giam đều có tivi màu, quạt thông gió, 2 phân trại đều có bệnh xá để điều trị cho phạm nhân, trong đó có một khu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy để điều trị cho phạm nhân. Cuối giờ chiều, tại các phân trại, tiếng hò hét rộn ràng từ các phạm nhân ra chơi bóng chuyền, cầu lông... Được biết, trại còn có 2 đội văn nghệ phạm nhân ở 2 phân trại luôn tập luyện và biểu diễn thường xuyên cho phạm nhân xem…

Theo Thượng tá Đàm Minh Phong, công tác tuyên truyền, giáo dục phạm nhân nhiều năm qua được đơn vị không ngừng đẩy mạnh, bên cạnh việc triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong phạm nhân, đơn vị còn duy trì phong trào phạm nhân viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi” và phong trào thi đua tích cực học tập, thực hiện “Bốn không – Bốn xin – Bốn luôn” trong phạm nhân. 

Ngoài thực hiện tốt “5 không” – “Không có phạm nhân vi phạm nội quy trại giam liên quan đến ma túy; liên quan tới điện thoại di động; phạm nhân phạm tội mới; phạm nhân chết không rõ nguyên nhân; phạm nhân trốn trại”; đơn vị còn tổ chức các cuộc thi viết với chủ đề “Biết ơn người thầy”, “Viết cảm nhận về sách”, tổ chức “Ngày hội đọc sách cho phạm nhân”, hội thi báo tường, hội thi “Tiếng hát tình đời phạm nhân”…

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức cho phạm nhân học tập văn hóa, xóa mù chữ, giáo dục chính sách pháp luật, giáo dục công dân, tăng cường phổ biến thông tin thời sự định hướng tư tưởng cho phạm nhân, tăng cường công tác giáo dục riêng, giáo dục cá biệt, tạo môi trường lành mạnh để phạm nhân yên tâm chấp hành án phạt tù. Ngoài ra, định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với phạm nhân để giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của phạm nhân và thân nhân phạm nhân…

“Tận sâu thẳm trong các phạm nhân họ vẫn có danh dự, gia đình, và chắc chắn luôn mong mỏi được sớm trở về đoàn tụ bên những người thân. Vậy nên, tôi luôn nhắc các cán bộ, chiến sỹ phải chú ý trong giao tiếp, từ tiếng nói, cử chỉ, hành động… Muốn giúp các phạm nhân xóa đi mặc cảm, cán bộ, chiến sỹ phải thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phạm nhân, phải để họ cảm nhận được, các cán bộ, chiến sỹ như những người thân trong gia đình, có như vậy mới động viên, giúp phạm nhân an tâm tư tưởng, cải tạo tốt…” - Thượng tá Đàm Minh Phong chia sẻ.

Dù vi phạm pháp luật nhưng phạm nhân cũng là một con người. Hãy đặt một niềm tin vào đó, tìm ra những năng lực, mặt tích cực trong con người của họ để khơi gợi lại, từ đó sẽ giảm bớt mặt tiêu cực. Xuất phát từ sự nhân văn đó nên sau nhiều lần trực tiếp tiếp xúc với Thượng tá Đàm Minh Phong, phạm nhân "nổi tiếng" hay trốn trại Nguyễn Văn Hùng (Hùng bưởi, ở Hà Nội) đã được cảm hóa, từ buồng giam giữ riêng xuống buồng giam giữ chung, đến nay đã cải tạo tiến bộ, tích cực thi đua chấp hành án phạt tù, chấp hành nội quy trại giam.

Để có được kết quả đáng khích lệ như này là nhờ sự nỗ lực, một lòng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn của lãnh đạo, tập thể cán bộ, chiến sỹ Trại giam Thanh Cẩm, một đơn vị mà qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, mới  được thành lập hơn 5 năm theo quyết định của Bộ Công an và đóng quân trên địa bàn xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

X.Trường
.
.