Cảnh sát khu vực được đồng đội tin yêu, người dân cảm phục

Chủ Nhật, 14/07/2019, 08:34
Được phân công đảm trách địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nhưng nhiều năm qua Thượng uý Hoàng Anh Phú – Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hoà) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 4 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (2014-2018).

Địa bàn Thượng uý Phú đảm trách không chỉ có 571 hộ gia đình với 2.354 nhân khẩu lưu cư trong những căn nhà bên triền núi Chụt, mà còn có Cảng Nha Trang – một đầu mối giao thông vận tải đường biển ở Nam Trung bộ với năng lực bốc dỡ mỗi năm hàng chục triệu tấn hàng hoá và tiếp đón từ 30-40 tàu du lịch nước ngoài đưa đón 50.000 – 80.000 lượt du khách quốc tế đến Nha Trang; Bến tàu Cầu Đá có hơn 400 tàu du lịch, mỗi năm đưa đón không dưới 1,2 triệu lượt du khách tham quan vịnh biển Nha Trang cùng với Viện Hải dương học, Biệt thự Cầu Đá là nơi có hàng trăm lượt khách mỗi ngày.

Bên ngoài các cơ sở nêu trên là hoạt động kinh doanh hàng mỹ nghệ, tạp hoá, ăn uống giải khát, dịch vụ xe thồ, “cò” khách du lịch…tất bật từ sáng đến chiều. Vì thế sau khi tiếp nhận địa bàn, Phú thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm từ nhiều đồng nghiệp, kết hợp nghiên cứu tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời bám sát địa bàn nắm bắt thông tin ANTT, rà soát, phân loại đối tượng cần quản lý để chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thượng uý Hoàng Anh Phú.

Mặt khác, Phú chủ động phối hợp các tổ chức đoàn thể phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh cảm hoá giáo dục người lầm lỗi, thanh thiếu niên hư hỏng, vận động hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn, hoạn nạn…”.

Anh điều hành hiệu quả mô hình “Đội xe thồ tự quản, đảm bảo ANTT” bằng nhiều cuộc sinh hoạt bổ ích… Chỉ riêng 5 năm qua, mỗi năm người dân cung cấp từ 50-70 nguồn tin về ANTT, giúp cho CSKV phối hợp chính quyền và đoàn thể hoà giải ổn thoả gần 85% vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp; cảm hoá giáo dục hơn 50 lượt đối tượng hình sự; ngăn chặn và xử lý 48 vụ việc đánh nhau, gây rối trật tự; truy bắt 25 đối tượng phạm pháp hình sự, trong đó có 2 bị can truy nã toàn quốc.

Nổi bật nhất là Thượng uý Phú cùng đồng đội và một số thành viên “Đội xe thồ tự quản, đảm bảo ANTT” nhiều đêm kiên trì mai phục khu vực sân bóng Thanh Niên, vây bắt Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1980, trú ở phường Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hoà) cùng Võ Văn Phương (SN 1973, trú ở xã Nhị Hà, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) là hai đối tượng chuyên giở chiêu móc cốp xe lấy tài sản và trộm cắp xe máy.

Gần đây nhất vào ngày 14-6-2019, Thượng uý Phú nghe tin một thanh niên đến Chung cư An Bình, phường Vĩnh Nguyên với nhiều dấu hiệu bất thường, nên phối hợp đồng đội truy xét, qua đó phát hiện đối tượng này là Trần Mạnh Thắng (SN 1971, trú ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang bị truy nã về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó Thượng uý Phú cùng đồng đội đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh (SN 1981, trú ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) là đối tượng có lệnh truy nã của Công an TP Nha Trang về tội giao cấu với trẻ em. Mới đây là cuộc mai phục vây bắt Nguyễn Ngọc Hải (SN 1995, trú ở xóm Núi, Cầu Đá 2, phường Vĩnh Nguyên) – một đối tượng từng có tiền án 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng không hoàn lương hướng thiện, mà tiếp tục giở chiêu đột nhập nhà dân “đánh quả” 25 triệu đồng.

Đặc biệt, Thượng uý Phú cùng một số thành viên “Đội xe thồ tự quản, đảm bảo ANTT” bắt giữ Huỳnh Minh Trí (SN 1997, trú ở xóm Núi, Cầu Đá 2, phường Vĩnh Nguyên) khi đối tượng này tàng trữ 4 bịch ma tuý cùng 23 viên thuốc lắc… Trong số đó có không ít vụ việc sau khi tiếp nhận đối tượng, Công an TP Nha Trang đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ hàng loạt hành vi phạm pháp liên quan.

Khi nói đến Thượng uý Hoàng Anh Phú, nhiều người dân phường Vĩnh Nguyên không quên được hình ảnh người CSKV hối hả vượt dốc đá dưới cơn mưa tầm tã, bất chấp hiểm nguy khi nước lũ từ đỉnh núi Chụt trút xuống ầm ào, lao đến căn nhà có nguy cơ sập đổ để bế cụ ông Trần Văn Dị thoát khỏi tầm tay tử thần. Rồi nhiều buổi trưa, tối, Thượng uý Phú phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang vận động nhiều gia đình đưa con em trở lại trường học; vận động những người bán hàng rong, chủ tàu du lịch bảo đảm ổn định ANTT khu vực Bến tàu Cầu Đá, trong đó có nhiều lần ngăn chặn kịp thời đối tượng mượn danh du lịch để truyền bá tà đạo…

Trung tá Trần Sửu – Trưởng Công an phường Vĩnh Nguyên chia sẻ: “Cùng với những thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn, Thượng uý Hoàng Anh Phú còn là một CSKV được đồng đội tin yêu, người dân cảm phục, một trong những tấm gương điển hình cần được nhân rộng trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”.

Phan Thế Hữu Toàn
.
.