Ấn tượng 20 thanh niên Cảnh sát cơ động xuất sắc, tiêu biểu

Thứ Năm, 18/03/2021, 19:45
Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vừa ký Quyết định trao tặng Giải thưởng "Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu" lần thứ II, năm 2021 cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên, các lĩnh vực công tác, chiến đấu và tham gia các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của lực lượng CSCĐ.

Được tổ chức 5 năm hai lần, 20 Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu lần thứ hai là những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn từ 63 đề cử xét tặng của Phòng CSCĐ Công an các địa phương và phòng, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh. So với lần đầu, những gương mặt được tuyên dương lần này nổi bật hơn, có đầy đủ hệ lực lượng CSCĐ: Cơ quan tham mưu, Chính trị - Hậu cần, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ...

10 gương mặt thuộc Phòng CSCĐ Công an các đơn vị, địa phương

Trong số 10 gương mặt tiêu biểu đến từ Phòng CSCĐ Công an các đơn vị, địa phương phải kể đến những CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh trấn áp tội phạm như Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ huy các tổ tuần tra kiểm soát bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, được Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen, đạt giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và “Thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu” (năm 2019, 2020); Đại úy Nguyễn Ngọc Thạnh, Tiểu đội trưởng CSCĐ, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế luôn xung kích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, được Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen; là gương điển hình tiên tiến trong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuổi trẻ CSCĐ giúp dân thu hoạch mùa màng.

Đó là Đại úy Phạm Minh Đức, Phó Đại đội trưởng, Tiểu đoàn CSCĐ, Phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng tham gia nhiều chuyên án lớn truy bắt đối tượng truy nã người nước ngoài lẩn trốn trên địa bàn, truy bắt nhóm tổ chức môi giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, được Bộ Trưởng Bộ Công an tặng 2 Bằng khen; là Đại úy Nguyễn Văn Nghiêm, Trung đội trưởng, Đại đội CSCĐ, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Phú Yên đấu tranh triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc, cá độ bóng đá, mại dâm, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) , được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, là gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Công an tỉnh Phú Yên năm 2018.

Thượng úy Hà Quang Trung (ở giữa, đội mũ) tặng quà các cụ già có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm bảo trợ tỉnh Ninh Bình.

Đó còn là các cán bộ Đoàn tiêu biểu trong lực lượng CSCĐ Công an các đơn vị, địa phương, như: Đại úy Vũ Ngọc Thông, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSCĐ Công an tỉnh Lạng Sơn tích cực chỉ đạo các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, được Bộ Trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; Thượng úy Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSCĐ Công an tỉnh Tiền Giang xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Đoàn, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 Bằng khen, đạt giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2019 và "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" tỉnh Tiền Giang năm 2020; được Tổng cục Chính trị CAND, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tỉnh đoàn Tiền Giang tặng Bằng khen...

Nhiều đoàn viên thanh niên CSCĐ xung kích trong các chuyên án lớn của Bộ góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đó là Đại úy Nguyễn Văn Huy, Phó đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn tìm tòi, học hỏi trong công tác tham mưu, chiến đấu, xây dựng lực lượng, được Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tặng Bằng khen, đạt danh hiệu đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020; là Thượng úy Hà Quang Trung, Phó Trung đội trưởng, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm ANTT trên địa bàn, được Bộ trưởng Bộ Công an và Tỉnh đoàn Ninh Bình tặng Bằng khen, đạt giải thưởng "Thanh niên Công an Ninh Bình tiêu biểu" năm 2019.

Là Thiếu úy Phạm Tấn Đạt, cán bộ Đội quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng CSCĐ Công an TP Hồ Chí Minh luôn dành nhiều thời gian huấn luyện, chăm sóc nâng cao trình độ của chó nghiệp vụ, tham gia nhiều cuộc thi, các chuyên án lớn đấu tranh phòng, chống tội phạm, được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; Đại úy Nguyễn Văn Tranh, cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần kiêm Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đồng Tháp được Bộ trưởng Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND và thành tích trong chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2020.

Tuổi trẻ CSCĐ giúp dân xây trường tại Lạng Sơn.

10 thanh niên xuất sắc ở các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ

Đối với 10 gương mặt xuất sắc, tiêu biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ có nhiều đồng chí là cán bộ chính trị. Đó là Đại úy Lê Hải Đăng, Tổ trưởng Tổ Chính trị, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ - một trong những CBCS tình nguyện viết đơn ra công tác tại huyện đảo Phú Quốc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng 6 Bằng khen, là tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 của Bộ Tư lệnh CSCĐ; là Thượng úy Nguyễn Văn Quyết, cán bộ Ban Chính trị kiêm Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ Thủ đô luôn nhiệt huyết hoạt động Đoàn, tích cực tham mưu giúp Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức có hiệu quả các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng Bằng khen.

Họ là những đoàn viên thanh niên năng động, xông xáo tham gia thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng.

Đó còn là Thượng úy Đỗ Văn Viết, cán bộ Ban Chính trị, kiêm Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao luôn tích cực trong công tác tổ chức các hoạt động Đoàn, trực tiếp tham gia nhiều hội thi do Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức đạt giải cao, được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen; được Bộ Trưởng Bộ Công an tặng 2 Bằng khen, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” Bộ Tư lệnh CSCĐ” giai đoạn 2015 – 2020. 

Thượng úy Đỗ Văn Viết (thứ ba từ trái qua) trong một lần tham gia hoạt động xã hội từ thiện.

Là Thượng úy Bùi Minh Đức, cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ luôn hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; Đại úy Bùi Đức Trọng, cán bộ Tiểu đoàn quản lý, huấn luyện, kiêm Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 làm tốt công tác quản lý chiến sỹ nghĩa vụ và tân sinh viên, được Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 4 Bằng khen và hiện đang được đề nghị trao tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND" năm 2020.

Làm tốt công tác dân vận, thăm hỏi bà con nhân dân nơi đơn vị đóng quân.

Đó cũng là Trung úy Nguyễn Út Vinh, cán bộ Tổ Tham mưu, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; trách nhiệm, gương mẫu khi ra quân thực hiện các nhiệm vụ khi có yêu cầu của cấp trên; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” Bộ Tư lệnh CSCĐ” giai đoạn 2015 – 2020. Là Thượng úy Nguyễn Đình Tùng, cán bộ Tổ Hậu cần, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 luôn hăng hái, đi đầu trên các mặt công tác, trực tiếp tham gia nhiều chuyên án lớn của Bộ Công an, được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng 4 Bằng khen.

Tuổi trẻ CSCĐ tham gia tình nguyện vì cộng đồng, tu sửa, dọn vệ sinh các nghĩa trang.

Trong 10 gương mặt tiêu biểu thuộc các đơn vị của Bộ Tư lệnh CSCĐ còn có Thượng úy Bùi Văn Lộc, Phó Trung đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, đôn đốc CBCS, thường xuyên tham gia công tác huấn luyện, diễn tập, trực tiếp tham gia nhiều chuyên án đấu tranh, phòng chống tội phạm, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, là gương "Thanh niên Công an tiêu biểu" năm 2019. Thiếu úy Bùi Thị Lê, cán bộ Đội Nghệ thuật tuyên truyền, Đoàn cơ sở Đoàn Nghi lễ CAND năng động tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào, là nhân tố quan trọng trong các hội thi, hội diễn, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng 7 Bằng khen. Thượng úy Nguyễn Anh Vũ, Đội trưởng Đội Chăn nuôi Thú y, bác sỹ, Đoàn CSCĐ Kỵ Binh có nhiều sáng kiến, cải tiến góp phần xây dựng các phác đồ điều trị, chăn nuôi, huấn luyện động vật nghiệp vụ, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen...

Thượng úy Nguyễn Đình Tùng (thứ hai từ trái qua) hướng dẫn CBCS sử dụng các loại vũ khí.

Quyết định trao tặng Giải thưởng "Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu" lần thứ II nhân Tháng Thanh niên và vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) có ý nghĩa thiết thực động viên, cổ vũ những đoàn viên thanh niên CSCĐ được tuyên dương nói riêng và tuổi trẻ lực lượng CSCĐ nói chung hăng hái thi đua lập nhiều thành tích, cống hiến, lập công, "Vì an ninh Tổ quốc". Dự kiến, Bộ Tư lệnh CSCĐ sẽ tổ chức Lễ tuyên dương và trao giải thưởng vào đầu tháng 4-2021, đúng vào dịp kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1974 - 15/4/2021).

Quỳnh Vinh
.
.