2 gương mặt CAND đề cử Công dân trẻ tiêu biểu

Thứ Hai, 14/12/2015, 18:05
Ngày 14-12, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 10 ứng cử viên Công dân trẻ tiêu biểu 2015.

Đây là những gương mặt nổi bật được Hội đồng bình chọn và Ban thường vụ Thành Đoàn lựa chọn sau khi kiểm tra, lấy ý kiến thăm dò về 64 hồ sơ đề cử từ các đơn vị cơ sở.

Được lựa chọn vào danh sách top 10 đề cử Công dân trẻ tiêu biểu 2015 có 2 gương mặt trẻ của lực lượng công an TP Hồ Chí Minh: Trung úy Phạm Hồng Chung, Cán bộ Đội, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh và Thiếu úy Võ Thành Công, cán bộ phòng Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TP Hồ Chí Minh.

Trung úy Phạm Hồng Chung (28 tuổi), trong năm 2015, Trung úy Chung đã trực tiếp tham gia và khám phá thành công 2 chuyên án cướp tài sản và cướp giật tài sản, bắt 6 đối tượng, tham gia triệt phá 81 nhóm bắt giữ 175 tên phạm pháp hình sự. Với những chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm, bảo vệ trật tự xã hội, anh được Ban giám đốc Công an TP tặng nhiều giấy khen.

Trung úy Phạm Hồng Chung.

Cũng trong năm 2015, Trung úy Phạm Hồng Chung vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ năm 2013 đến năm 2014, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, anh còn vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, triệt phá thành công băng cướp xe gắn máy trên địa bàn thành phố, được Ban giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014.

Thiếu úy Võ Thành Công trong một buổi làm việc cùng đồng đội.

Thiếu úy Võ Thành Công (26 tuổi), năm 2015 đã tích cực tham gia tuyên truyền kỹ năng an toàn trong phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, công tác cứu hộ, cứu nạn và kỹ năng phòng chống đuối nước cho gần 1.600 đoàn viên, thanh thiếu nhi. Với những đóng góp trong công tác cứu nạn cứu hộ, Thiếu úy Võ Thành Công được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố vinh danh là “Chiến sĩ chữa cháy cứu nạn tiêu biểu năm 2015”.

Võ Thành Công cũng là gương điển hình tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2015, vinh dự nhận nhiều giấy khen khác của Ban Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh và Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Được đưa vào danh sách đề cử để đoàn viên, thanh niên, người dân bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu năm 2015 còn có nữ ca sĩ Hạ Trâm, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên, vận động viên Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Nguyễn Đình Luận, Đàm Nguyễn Trọng Nhân, Đinh Xuân Tân, Nguyễn Duy Thanh và Trần Quốc Trung.

Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm.
“Kình ngư” Ánh Viên.

Kết quả bình chọn sẽ được ban tổ chức tổng hợp để Hội đồng bình chọn giải thưởng họp xét, bỏ phiếu quyết định vào ngày 18/12.

N.H.
.
.