Trưởng Công an phường được vinh danh công dân tiêu biểu

Thứ Ba, 29/04/2014, 11:08
Nói đến Trung tá Nguyễn Ngọc Dịnh, Trưởng Công an phường 1, TP Đông Hà (Quảng Trị), mọi người dân ở đây đều biết, tin yêu và quý trọng anh. “Gần gũi với nhân dân, dũng cảm, mưu trí trong tấn công trấn áp tội phạm”, là những đức tính được nhân dân đúc kết, mô tả về anh - người cán bộ Công an mẫu mực đã được vinh danh là công dân tiêu biểu của TP trẻ Đông Hà…

“Luôn đi đầu trong mọi việc khó”, các đồng nghiệp và cấp dưới đều đánh giá về Trung tá Dịnh như vậy. Địa bàn phường 1, trung tâm TP Đông Hà có trên 26 nghìn nhân khẩu (chiếm tới ¼ dân số TP Đông Hà); lại tập trung các chợ lớn, siêu thị, khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke… Ngang qua địa bàn còn có QL1A và QL9; do đó các đối tượng tội phạm thường lợi dụng địa bàn này để gây án, hoạt động vi phạm pháp luật phức tạp… Với tinh thần gương mẫu đi đầu trong mọi công tác; cộng thêm đức tính dũng cảm, sự mưu trí và sáng tạo trong đánh án; đoàn kết trong đơn vị, Trung tá Dịnh đã cùng đồng đội giải quyết nhanh các vụ việc và đạt hiệu quả cao. Công an phường 1, Đông Hà được thành lập từ cách đây hơn 30 năm. Suốt những năm qua, đặc biệt từ khi có Trung tá Dịnh phụ trách, đơn vị liên tiếp lập nhiều thành tích xuất sắc, đảm bảo bình yên cho địa bàn, được nhân dân hết lòng tin yêu và khen ngợi. Riêng trong năm 2013, Công an phường 1, Đông Hà, đã điều tra làm rõ gần 80 vụ án các loại, bắt giữ hàng chục đối tượng phạm tội. Trong đó có sự chỉ đạo kịp thời và góp sức rất lớn của Trung tá Dịnh.

Điển hình, vụ đối tượng Trần Đại Lượng (26 tuổi, trú Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình) đột nhập nhà anh Bùi Công Quả trộm cắp tài sản, gồm xe máy Air Blade, laptop, điện thoại di động… trị giá trên 45 triệu đồng; rồi trốn ra Quảng Bình để tìm cơ sở tiêu thụ tài sản. Qua điều tra, Trung tá Dịnh cùng đồng đội đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Lượng, trong lúc hắn đang tiêu thụ tài sản trộm cắp…

Với thành tích đạt được, năm 2013, Công an phường 1, Đông Hà đã 2 lần được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và 1 lần được Bộ Công an khen thưởng đột xuất và biểu dương khen thưởng. Cá nhân Trung tá Dịnh nhiều năm liền được các cấp khen thưởng, trong đó năm 2013, anh được Bộ Công an khen thưởng về đợt cao điểm tấn công tội phạm và 2 lần được UBND tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Công an Quảng Trị và Công an TP Đông Hà khen thưởng đột xuất vì thành tích xuất sắc trong tấn công triệt xóa các băng nhóm tội phạm trên địa bàn.

Ngày 26/4, Trung tá Dịnh đã vinh dự được UBND TP Đông Hà vinh danh và khen thưởng là một trong 10 công dân tiêu biểu của thành phố

Thanh Bình
.
.