Truy quét “thần cồn” trước thềm năm mới: Tài xế trốn đo nhận mình bị tâm thần

Thứ Hai, 01/01/2024, 08:20

Trong suốt 6 tiếng đồng hồ làm việc liên tục từ tối 31/12/2023 sang đến sáng 1/1/2024, tổ công tác đặc biệt của Đội CSGT số 6 và Đội CSGT-TT, Công an quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra hàng trăm ô tô, xe máy qua đó phát hiện rất nhiều người vi phạm nồng độ cồn...

20h tối 31/21/2023, 40 cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp cùng Đội CSGT-TT, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đồng loạt triển khai lực lượng ra các chốt kiểm soát xung quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Trao đổi với PV CAND ngay tại chốt kiểm soát, Trung tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội CSGT số 6) cho biết, trong suốt thời gian qua, công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn đã được Đội CSGT số 6 làm rất mạnh tay. Đơn vị quán triệt CBCS phải kiên quyết xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc xử lý “ma men” sẽ diễn ra xuyên suốt, không có ngày nghỉ và cụ thể là trong ca trực hôm nay việc kiểm tra sẽ thực hiện sang đến sáng sớm ngày hôm sau (1/1/2024).

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Đức Hiển, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Nam Từ Liêm cũng thông tin, thời gian cuối năm người dân tổ chức tiệc, liên hoan nhiều dẫn tới nguy cơ xuất hiện "ma men" trên đường. Chính bởi vậy, ngoài công tác tăng cường kiểm tra xử lý, đơn vị đã chủ động tuyên truyền đến từng nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng đã sử dụng rượu bia thì không lái xe.

Cuộc trao đổi với chỉ huy hai đơn vị bị ngắt quãng khi tiếng bộ đàm liên tục báo về nhiều trường hợp tài xế ô tô và xe máy vi phạm nồng độ cồn bị tổ công tác đặc biệt phát hiện. Trong đó có trường hợp một tài xế ô tô BKS: 30F- 311.XX có hành vi không chấp hành yêu cầu của Cảnh sát dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn.

Ngay cả khi chỉ huy hai Đội CSGT số 6 và CSGT-TT Công an quận Nam Từ Liêm có mặt yêu cầu lái xe tuân thủ theo yêu cầu của Cảnh sát thì người này vẫn liên tục to tiếng, tự nhận mình “bị tâm thần” để trì hoãn việc kiểm tra nồng độ cồn. Lực lượng chức năng phải mất nhiều thời gian mới thuyết phục được tài xế này chấp hành việc kiểm tra và kết quả đo máy sau đó cho thấy lái xe vi phạm rất cao mức 0,645 mg/L khí thở. Danh tính tài xế vi phạm được xác định là Nguyễn Ngọc D. (SN 1986).

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế D. 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Một trường hợp khác khi bị Cảnh sát yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì liên tục tìm cách rời khỏi chốt, né tránh không chấp hành là tài xế Nguyễn L. (SN 1978). Cảnh sát phải thuyết phục nhiều lần thì tài xế mới chấp hành kiểm tra và kết quả đo máy cho ra vi phạm ở mức 1 (dưới 0,25 mg/L khí thở).

B.Châu - Q.Trường
.
.
.