Quảng Nam: Giao thông nhiều khu dân cư bị chia cắt, tàu hàng đứt neo dạt vào bờ biển

Thứ Sáu, 17/11/2023, 08:59

Tình trạng sạt lở trên các tuyến đường đã gây chia cắt giao thông tại nhiều khu dân cư ở huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam). Trong khi đó, tại bờ biển xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đang có một tàu hàng bị đứt neo, sóng lớn đánh dạt vào bờ, mắc cạn.

Sáng 17/11, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, thống kê sơ bộ đã ghi nhận trên địa bàn huyện xảy ra 26 vị trí sạt lở đất, gây chia cắt giao thông đến các khu dân cư.

Nhiều khu dân cư miền núi bị chia cắt giao thông, tàu hàng đứt neo dạt vào bờ biển -0
Lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Trà Đốc, Bắc Trà My.

Trong đó, sạt lở xảy ra nặng nhất trên tuyến QL40B qua xã Trà Tân; QL24C qua xã Trà Giang; đường Trường Sơn Đông qua xã Trà Đốc; ĐH8 xã Trà Bui, ĐH4 vào xã Trà Ka, các tuyến đường vào thôn 3 (xã Trà Giáp), thôn 3 (nóc Sơ Rơ, xã Trà Bui); sạt khoảng 30m giao thông đường ĐH3 xã Trà Nú.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương huy động phương tiện, máy móc để sớm khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông, đảm bảo việc đi lại của nhân dân an toàn.

Ngoài ra, huyện Bắc Trà My còn xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông Mrup, sông Vàng, xã Trà Kót ảnh hưởng đất sản xuất sau nhà dân; sông Toong, xã Trà Ka ảnh hưởng đến đất sản xuất và sạt lở đường ĐH4 lưu thông chính đến trung tâm xã Trà Ka.

Trong khi đó, tại khu vực bờ biển xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đang có một tàu bị đứt neo, sóng lớn đánh dạt vào bờ, mắc cạn. Đó là tàu New Energy, trôi từ cảng Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) ra và dạt vào bờ biển xã Tam Nghĩa từ ngày 14/11. Hiện thuyền trưởng cùng các thuyền viên tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tìm cách khắc phục sự cố này.

Nhiều khu dân cư miền núi bị chia cắt giao thông, tàu hàng đứt neo dạt vào bờ biển -0
Tàu hàng trôi dạt vào bờ biển xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.

Tàu New Energy, trọng tải hơn 14,6 nghìn DWT, trên tàu có 19 thuyền viên do ông Nguyễn Hữu Minh (SN 1973, trú tỉnh Lạng Sơn) làm thuyền trưởng. Tàu New Energy vận chuyển hơn 13,8 nghìn tấn quặng sắt đi từ cảng Cửa Lò (Nghệ An) vào cảng Dung Quất giao hàng và sau đó gặp sự cố.

Một diễn biến khác, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, đến sáng 17/11, trên tuyến QL14H còn bị tắc đường 2 vị trí gồm tại cầu Duy Phước, Km13+300 (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) do nước ngập sâu 0,6m; tại cầu Khe Rinh, Km65+402 (xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn) do nước ngập sâu 1,5m.

Ngọc Thi
.
.
.