Ô tô tông vào tàu hỏa tài xế may mắn thoát chết

Thứ Hai, 02/11/2015, 15:27
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h ngày 2/11 tại địa bàn xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.


Vào thời điểm trên, tàu khách SE 19 đang chạy hành trình theo hướng Bắc-Nam khi lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ xe ô tô 4 chỗ mang BKS biển số 73A -03753 do Lê Hoài Anh, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh điều khiển lao vào. Vụ tai nạn đã làm xe ô tô bị đâm nát phần đầu, còn tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định, điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt nơi xảy ra vụ tai nạn không có gác chắn, lái xe lại không làm chủ được tốc độ và thiếu chú ý quan sát.

Được biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn nói trên được coi là “điểm đen” xảy ra nhiều vụ tai nạn, cách đây không lâu vào ngày 9/4/2015, em Nguyễn Thị T. (18 tuổi) đang là học sinh lớp 12 trường THPT Quảng Ninh khi đi xe đạp điện qua đây do thiếu quan sát cũng đã bị tàu cuốn ra xa hơn 30 mét và tử vong tại chỗ.

Sông Lam
.
.
.