Nhiều người đi xe máy vào đường cao tốc rồi biện minh “đi theo Google maps”

Thứ Hai, 20/02/2023, 15:53

Thời gian qua, hàng loạt xe máy liên tục đi vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương đã được báo đài nhiều lần phản ánh.

Mới đây đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương đã lắp đặt thêm biển cảnh báo biển cấm xe máy đi vào cao tốc tại đầu dải taluy phân chia đường dẫn cao tốc và đường dân sinh. Tuy nhiên sau khi biển cấm được đặt thêm nhưng hàng loạt xe máy vẫn vô tư đi vào.

Có mặt tại Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, đoạn thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang vào chiều ngày 20/2, PV liên tục phát hiện nhiều xe máy vẫn cố tình đi vào mặc dù từ đầu dải taluy đã được đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương lắp đặt thêm biển cấm. Tính từ đầu dải taluy (điểm phân chia đường dẫn cao tốc và đường dân sinh) đến Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa có đến 3 biển báo cấm xe máy và 1 băng rôn ghi chữ cấm xe mô tô, xe gắn máy.

Xe máy vô tư đi vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bất chấp biển cấm -0
Xe máy vô tư đi vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bất chấp biển cấm -1
Xe máy vô tư đi vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bất chấp biển cấm -2

Theo ghi nhận của PV, có những trường hợp người điều khiển phương tiện vừa đi vào phát hiện ra PV đang ghi hình thì nhanh chóng quay đầu chạy ngược trở ra, còn có trường hợp một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một cô gái trên xe đang lưu thông vào đường cao tốc. Lúc này PV thổi còi để người điều khiển phương tiện dừng lại và di chuyển ra bên ngoài. Tuy nhiên người này cho rằng đang đi từ Hậu Giang về TP Hồ Chí Minh, cũng do không rành đường và đang đi theo hướng dẫn của Google Maps trên điện thoại di động. Đáng nói hơn, có trường hợp xe máy đã đi sâu vào bên trong và do phát hiện đi nhầm đường nên người điều khiển phương tiện quay đầu chạy ngược chiều trở ra trong lúc các phương tiện ô tô đang đi vào hết sức nguy hiểm.

Qua tìm hiểu của PV, thời gian vừa qua có rất nhiều trường hợp người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương thì họ cho rằng không biết đường đi và tin tưởng vào Google Maps trên điện thoại di động chỉ dẫn. Đáng nói hơn, đã có trường hợp người điều khiển xe máy đi nhầm vào đường cao tốc rồi tử vong do va chạm với xe ô tô đang lưu thông trên đường.

Xe máy vô tư đi vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bất chấp biển cấm -0
Xe máy vô tư đi vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bất chấp biển cấm -1
Xe máy vô tư đi vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bất chấp biển cấm -2
Xe máy vô tư đi vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bất chấp biển cấm -3
Xe máy vô tư đi vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bất chấp biển cấm -4
Xe máy vô tư đi vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bất chấp biển cấm -5
Xe máy vô tư đi vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bất chấp biển cấm -6
Nhiều trường nhiều xe máy lưu thông vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bất chấp 3 biển cấm.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ thuộc Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7, Phòng 8 Cục CSGT cho biết, theo Quy định tại Nghị định 100/2019/NĐCP được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 123, người điều khiển phương tiện xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, đồng thời người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng.

Đức Thịnh
.
.
.