Mưa lũ gây ngập sâu, chia cắt nhiều tuyến đường tại miền núi Quảng Nam

Thứ Tư, 26/10/2022, 11:45

Tuyến QL40B nối từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My bị ngập sâu tại 2 ngầm tràn, gây chia cắt giao thông. Ngoài ra, nhiều tuyến đường dân sinh và huyện lộ tại các xã vùng cao của huyện Phước Sơn cũng bị sạt lở, hư hỏng không thể lưu thông được.

Sáng 26/10, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, do mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến ngầm sông Nước Oa và sông Trường (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) trên tuyến QL40B bị ngập sâu, chảy xiết, gây chia cắt giao thông lên huyện Nam Trà My.

Mưa lũ gây ngập sâu, chia cắt nhiều tuyến đường tại miền núi Quảng Nam -0
Ngầm sông Trường trên tuyến QL40B bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông lên huyện Nam Trà My. 

Còn tại huyện Phước Sơn, lãnh đạo Công an huyện này cho biết, nhiều tuyến đường dân sinh và huyện lộ tại các xã vùng cao như Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc,... bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ không thể lưu thông được. Lực lượng Công an các xã đã bám sát địa bàn cơ sở, sẵn sàng giúp người dân ứng phó với mưa lũ khi có tình huống xảy ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to như Tam Trà 313mm, Hiệp Đức 283mm, Quế Lưu 275mm, Tiên Phước 270mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở các địa phương Quảng Nam đã đạt trạng thái gần bão hòa (trên 95%).

Dự báo trong những giờ tới, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to; nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc tại các huyện Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nông Sơn, Quế Sơn, Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.

Ngọc Thi
.
.
.