Kịp thời cứu 2 người mắc kẹt trên xe tải bị lật tại đèo Bình Đê

Thứ Sáu, 11/03/2022, 13:05

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương cùng 26 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp Trạm CSGT Đức Phổ, Công an thị xã Đức Phổ, Công an xã và Dân quân tự vệ xã Phổ Châu giải cứu các nạn nhân ra ngoài.

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa kịp thời phối hợp với các lực lượng tại chỗ giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt trong xe tải bị lật dưới khu vực đèo Bình Đê.

Khoảng 16h40 ngày 10/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo của người dân về việc có 2 người mắc kẹt trong vụ tai nạn lật xe tải tại khu vực đèo Bình Đê thuộc xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ.

Kịp thời cứu 2 người mắc kẹt trên xe tải bị lật tại đèo Bình Đê -0
Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp cận hiện trường. Ảnh: PCCC
Kịp thời cứu 2 người mắc kẹt trên xe tải bị lật tại đèo Bình Đê -0
Cảnh sát PCCC và CNCH đưa nạn nhân bị mắc kẹt trên ôtô tải ra ngoài.

Tiếp nhận tin báo, đơn vị này đã khẩn trương điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương cùng 26 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp Trạm CSGT Đức Phổ, Công an thị xã Đức Phổ, Công an xã và Dân quân tự vệ xã Phổ Châu giải cứu các nạn nhân ra ngoài.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BKS 92C-077.87 do tài xế  Hà Thanh Dũng (SN 1970) cầm lái chở theo phụ xe Châu Ngọc Vinh (SN 1978, cùng trú huyện Núi Thành, Quảng Nam). Khi vừa đổ đèo (hướng Nam ra Bắc) thì xe mất lái húc đổ lan can đường rồi rơi xuống vực khoảng 30m. Xe bị lật ngửa, đầu xe biến dạng nặng, 2 nạn nhân mắc kẹt trong cabin không thể thoát ra ngoài.

Với địa hình vực hiểm trở, độ dốc cao, thiếu ánh sáng, đầu xe bị biến dạng nặng nên công tác tổ chức cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải tiếp cận hiện trường bằng dây cứu nạn, tổ chức trinh sát, đánh giá tình hình và đưa ra phương án triển khai cứu nạn, trong đó xác định ưu tiên hàng đầu là phải khẩn trương, nhanh nhất đưa nạn nhân bị kẹt ra ngoài đi cấp cứu kịp thời, bảo toàn tính mạng.

Đến 18h50 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa được nạn nhân thứ 2 ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế để đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm.

Ngọc Thi
.
.
.