Di dời 50% phương tiện về Bến xe khách trung tâm Cần Thơ

Thứ Sáu, 01/01/2016, 13:37
Việc di dời 50% lưu lượng phương tiện trong nội ô Cần Thơ ra bến xe mới nằm trên quốc lộ, phần nào giải quyết rốt ráo tình trạng ùn ứ giao thông. 

Ngày 1-1, Công ty CP bến xe tàu phà Cần Thơ chính thức chuyển 50% lưu lượng phương tiện (khoảng 200 đầu xe ôtô), biểu đồ chạy xe của các doanh nghiệp vận tải từ bến xe khách Cần Thơ (đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều) về hoạt động tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ nằm trên tuyến quốc lộ 1A (khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng).

Các đơn vị vận tải có trách nhiệm sắp xếp, chuyển 50% lưu lượng phương tiện trên các tuyến, biểu đồ xe chạy về hoạt động tại bến xe mới. Đồng thời, công ty CP bến xe tàu phà Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng CSGT, CSTT, Công an phường… đảm bảo an toàn giao thông và ANTT, đảm bảo phục vụ người dân đi lại an toàn và thuận tiện khi chuyển phương tiện về hoạt động tại bến xe mới. 

Bến xe khách trung tâm Cần Thơ có tổng diện tích gần 40.000m2, được xây dựng khang trang, hiện đại, đạt quy chuẩn bến xe khách loại 1, có bãi đỗ ôtô chờ vào vị trí đón khách, bãi đỗ dành cho các phương tiện và nhà chờ rộng 1.000m2.

Việc di dời lưu lượng phương tiện được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ và Sở GTVT, nhằm giải tỏa lưu lượng phương tiện và giải quyết tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường trong nội ô thành phố. 

Trước đây, Cần Thơ tồn tại cùng lúc 2 bến xe (Bến xe Hùng Vương và Bến xe khách Cần Thơ). Đầu năm 2015, bến xe Hùng Vương đóng cửa (hiện nay là công viên – PV) nên các phương tiện đều dồn vào Bến xe khách Cần Thơ, gây ra tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Lạc Vinh
.
.
.