Đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng xây cầu Bạch Đằng, rút ngắn đường đi Hà Nội đến TP Hạ Long

Chủ Nhật, 25/01/2015, 10:49
Theo tin từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT), dự kiến vào dịp 3-2, cầu Bạch Đằng sẽ được các nhà đầu tư chính thức khởi công theo hình thức BOT (Xây dựng - Khai thác - Chuyển giao).

Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao thông cuối tuyến (nằm trong tổng thể Dự án đường nối từ TP Hạ Long (Quảng Ninh) với TP Hải Phòng) có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng.

Được biết, sau khi cầu Bạch Đằng đưa vào khai thác sẽ hoàn chỉnh tuyến đường kết nối tam giác kinh tế Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội, góp phần hoàn thiện tuyến đường cao tốc ven biển duyên hải Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng, rút ngắn 50km quãng đường từ Thủ đô Hà Nội đến TP Hạ Long (180km xuống còn 130km) với thời gian di chuyển còn chưa đầy 2 tiếng.

Đặng Nhật
.
.
.