Bị phạt kịch khung, tài xế lấy lý do uống từ đêm hôm trước

Thứ Sáu, 16/12/2022, 09:05

Uống rượu với bạn xem bóng đá World Cup từ tối hôm trước nhưng khi CSGT kiểm tra, người đàn ông vẫn dính phạt “khủng” khi nồng độ cồn ở mức quá cao…

Chiều 15/12, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) tổ chức lực lượng cắm chốt kết hợp tuần tra lưu động trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận Tây Hồ do đơn vị quản lý. Khi phát hiện tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia mà vẫn điều khiển xe, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra nồng độ cồn. Tại khu vực chốt trên đường Lạc Long Quân (phường Bưởi, quận Tây Hồ), tài xế bị dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

1,2,3 zô từ tối hôm trước, hôm sau vẫn… bị phạt kịch khung -0
Đội CSGT số 2 cắm chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Ghi nhận cho thấy có nhiều tài xế tuân thủ nghiêm việc không sử dụng rượu bia khi lái xe, tuy nhiên cũng có không ít lái xe cố tính “uống vài ly cho vui” hay “uống chút không sao đâu” rồi lại lưu thông ra đường.

Đơn cử như trường hợp tài xế N.A.Đ. (trú tại Đống Đa, Hà Nội). Qua kiểm tra bằng máy đo, tài xế Đ. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,518 mg/L khí thở. Đây là mức nồng độ cồn rất cao, trên mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP. Với lỗi vi phạm trên, tài xế Đ. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

1,2,3 zô từ tối hôm trước, hôm sau vẫn… bị phạt kịch khung -0
Người đàn ông dù khăng khăng cả ngày nay không uống bia nhưng kết quả đo cồn lên trên cả mức vi phạm tối đa.

Giải thích của tài xế Đ. đưa ra khi lực lượng chức năng lập biên bản là bởi đêm hôm qua anh này có cùng bạn bè ngồi nhậu xem bóng đá và có uống hơi nhiều. Đến sang ngày hôm sau “không ngờ” trong máu vẫn còn nồng độ cồn cao đến vậy dù uống thêm giọt bia rượu nào.

1,2,3 zô từ tối hôm trước, hôm sau vẫn… bị phạt kịch khung -0
Tổ công tác xử lý vi phạm của người đàn ông.

Ngoài lỗi điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn, anh Đ. cũng không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe theo quy định.

Hay như tài xế B.D.M. (trú tại Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS: 29B3-00XX chở theo vợ đi công việc thì bị tổ công tác của Đội CSGT số 2 dừng kiểm tra. Mức vi phạm thiết bị đo được của anh M. là 0,147 mg/l khí thở.

1,2,3 zô từ tối hôm trước, hôm sau vẫn… bị phạt kịch khung -0
Anh M. chở vở đi ăn cỗ bên ngoại và có uống bia rượu.

Anh M. biện minh vừa mới đi ăn cỗ ở nhà bố vợ nên có uống “chút chút” chứ không nhiều.

Cũng tương tự người vi phạm trước, anh M. không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe theo yêu cầu của cán bộ tổ công tác.

1,2,3 zô từ tối hôm trước, hôm sau vẫn… bị phạt kịch khung -0
Cán bộ CSGT thông báo lỗi cùng mức xử phạt đối với anh M. 
1,2,3 zô từ tối hôm trước, hôm sau vẫn… bị phạt kịch khung -1

Theo Đội CSGT số 2, việc cắm chốt thực hiện nhiệm vụ cũng phát sinh khó khăn, sau khi biết được vị trí tổ công tác đang làm việc, nhiều tài xế đã cố tình quay đầu xe, đi vào các đường ngang, ngõ tắt để né tránh sự kiểm tra. Lúc này, tổ lưu động sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường, qua đó phát hiện sớm các trường hợp vừa sử dụng rượu bia vấn cố tình điều khiển xe ra đường.

1,2,3 zô từ tối hôm trước, hôm sau vẫn… bị phạt kịch khung -0
Nhiều tài xế được yêu cầu đo nồng độ cồn, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm ở mức độ khác nhau.

Thống kê của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, khiến 22 người chết và 32 người bị thương. Trong đó, 5 vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm nhiều người bị thương.

1,2,3 zô từ tối hôm trước, hôm sau vẫn… bị phạt kịch khung -0
Tổ tuần tra lưu động thực hiện nhiệm vụ.
1,2,3 zô từ tối hôm trước, hôm sau vẫn… bị phạt kịch khung -1
Một tài xế ô tô thực hiện đo nồng độ cồn.

Gần đây nhất, chiều 10/12, trên phố Bạch Mai (Hai Bà Trưng), vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 ô tô và 10 xe máy khiến 4 người bị thương. Tài xế Nghiêm Thành Đạt (SN 1976, trú tại Đống Đa, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,501 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm cao gấp 1,25 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Theo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thời điểm cuối năm, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố hết sức phức tạp. Các phương tiện lưu thông tăng cao. Không chỉ vậy, dịp này lại gia tăng các cuộc liên hoan, tổng kết, hội nghị… Phòng CSGT quán triệt cán bộ chiến sĩ dù vất vả cũng phải cố gắng, nỗ lực đảm bảo an toàn cho bà con tham gia giao thông. Mọi trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm, không có “vùng cấm”.

B.C.
.
.
.