Tự tông ở hầm Thủ Thiêm, tài xế vứt xe chở thuốc lá lậu bỏ chạy

Thứ Sáu, 13/12/2019, 14:41
Lực lượng chức năng xử lý vụ tai nạn xe ôtô tông vào dải phân cách trên đầu hầm Thủ Thiêm, bất ngờ kiểm tra phát hiện xe này chở theo gần 16.000 gói thuốc lá lậu.


Vào 6h20 ngày 13-12, tài xế Trương Minh Nhật (SN 1997, quê Sóc Trăng) điều khiển xe ôtô BKS 51F - 406.52 lưu thông qua hầm Thủ Thiêm, hướng từ quận 1 sang quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Khi xe vừa qua khỏi đầu hầm khoảng 20m bất ngờ mất lái tông dãy phân cách giữa hai hướng làm đầu xe bị hư hỏng nặng. Các nhân viên của Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài gòn phát hiện nên đến ứng cứu. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến giao thông qua hầm bị ùn tắc nhiều giờ.

Hiện trường vụ tai nạn
Lực lượng chức năng phát hiện xe chở theo nhiều bao tải chứa thuốc lá
Tài xế cùng tan vật bị lực lương chức năng phát hiện

Khi thấy các nhân viên của Trung tâm Quản lý đường hầm chạy đến, tài xế liền bỏ chạy, nghi ngờ có chuyện gì đó nên các nhân viên đuổi theo tài xế giữ lại đồng thời báo cho lực lượng chức năng đến xử lý.

Nhận được tin báo, CSGT Bến Thành phối hợp với đơn vị quản lý hầm đã tiến hành phong tỏa hiện trường, di dời xe gặp nạn ra khỏi hầm, tránh bị ùn tắt tại khu vực này.

Sau đó tiến hành kiểm tra xe ôtô và phát hiện trên xe đang chở theo gần 16 ngàn gói thuốc lá lậu, hiệu JET và HERO, trên xe còn có nhiều biển số giả, dụng cụ sử dụng ma túy. Qua làm việc ban đầu tài xế khai nhận chở thuê hàng cho một người chưa rõ danh tính.

Ngọc Lam
.
.
.