Lại xảy ra tai nạn giao thông trên đèo Đạ Huoai - Lâm Đồng

Thứ Tư, 05/10/2016, 20:04

Chiều ngày 5-10, tại khu vực đèo Chuối, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người khác bị thương.


Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h30 ngày 5-10, tài xế Trần Văn Út (30 tuổi), cùng phụ xe là Trịnh Thế Ngôn (23 tuổi), đều trú tại huyện Tân Phú (Đồng Nai) điều khiển xe tải loại 1,4 tấn BKS 60C–283.09 chạy hướng từ Đà Lạt về Đồng Nai với tốc độ rất cao.

Hiện trường vụ tại nạn

Khi tới một khúc cua tại khu vực đèo Chuối, thị trấn Mađagui, huyện Đạ Huoai, do không làm chủ được tốc độ nên tài xế Trần Văn Út đã để mất lái, lấn sang bên kia làn đường, tông trực diện vào xe tải loại 1,8 tấn, KBS 60C–059.81 do tài xế Trần Quốc Tuấn (20 tuổi), ngụ huyện Trảng Bom (Đồng Nai) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến cho xe tải BKS 60C–283.09 bị biến dạng hoàn toàn phần đầu, gãy trục bánh trước. Tài xế Trần Văn Út và phụ xe Trịnh Thế Ngôn bị mắc kẹt trong cabin. 

Phải mất 20 phút dùng các vật dụng cứng để nạy, gỡ những thanh sắt gãy đè dập lên người các nạn nhân, lực lượng chức năng mới đưa được hai người ra ngoài, chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II tại TP Bảo Lộc cấp cứu.

Xe tải BKS 60C–283.09 bị biến dạng hoàn toàn

Đến tối ngày 5-10, tài xế Trần Văn Út đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương quá nặng. Riêng phụ xe Trịnh Thế Ngôn vẫn đang trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não, gãy 1 tay. Tài xế Trần Quốc Tuấn chỉ bị thương nhẹ, chiếc xe KBS 60C–059.81 cũng hư hỏng nặng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt phong tỏa hiện trường, giải quyết hậu quả và xác định lỗi của các bên trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Kim Ngân
.
.
.