Xe tải mất lái lao xuống suối, tài xế và chủ xe tử nạn

Thứ Năm, 04/06/2020, 08:56

Chiếc xe tải chở trái cây đang di chuyển trên Quốc lộ 28 thì bị mất lái rơi xuống suối rồi lật ngửa. Vụ tai nạn đã làm tài xế và chủ xe cùng bị tử nạn.


Sáng 4/6, thông tin từ Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trong đêm 3/6 khiến 2 người tử vong.

Chiếc xe tải bị lật ngửa sau khi lao xuống suối

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h đêm 3/6, xe ô tô tải chở trái cây mang BKS 86C-096.11 do tài xế Phạm Thái Hoàng (trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 28 theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Nông. Khi đi đến khu vực cầu Đắk Nia 2 (xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa) thì bất ngờ bị mất lái, đâm bay lan can cầu, sau đó rơi xuống suối rồi lật ngửa. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe tải còn có chủ xe là anh Phạm Quốc Nam (trú tại tỉnh Bình Thuận).

Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, hàng chục người dân sống gần đó đã đến hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài. Do khi rơi xuống lòng suối, cabin xe bị bẹp dúm khiến tài xế và chủ xe đều bị mắc kẹt bên trong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Nông đã lập tức có mặt để hỗ trợ. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên khi được cứu ra ngoài, tài xế Hoàng đã tử vong tại chỗ, còn chủ xe tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo người dân địa phương cho biết, hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn trên trong thời gian qua thường xuyên xảy ra tai nạn. Trước đó, một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng cũng rơi xuống suối trong lúc đổ dốc. Cây cầu vừa sửa chữa xong từ vụ tai nạn trước thì nay lại xảy ra sự việc trên.

Văn Thành
.
.
.