Xe khách lật nghiêng, 4 người bị thương

Thứ Tư, 26/04/2017, 14:16
Xe ô tô khách tự đâm vào dải phân cách ở vòng cua bán kính hẹp khiến nhiều bục bê tông đổ ngã, xô lệch khiến xe lật nghiêng và va chạm với xe tải ngược chiều...

Ngày 26-4, Bệnh viện Đa khoa thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, 4 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 1273+100 trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận giáp ranh giữa xã Xuân Phương và phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu đã được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị, 7 người xây xát nhẹ lần lượt rời viện ngay sau khi sơ cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h tối 25-4, xe ô tô khách 77B-015.00 do ông Đỗ Văn Hoàng (42 tuổi, trú ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển từ hướng Bắc vào đến lý trình nêu trên đã tự đâm vào dải phân cách ở vòng cua bán kính hẹp khiến nhiều bục bê tông đổ ngã, xô lệch.

Xe khách lật nghiêng, va chạm với xe ô tô tải 76C-055.08 do ông Nguyễn Xuân Bình (37 tuổi, trú ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cầm lái chạy trên phần đường ngược chiều.

 4 người bị thương nặng trên xe ô tô khách gồm Lê Ngọc Đặng (36 tuổi); Đặng Thị Quý (34 tuổi, trú ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định); Đặng Thị Chung (30 tuổi, trú ở thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Lê Thị Thanh Nga (53 tuổi, trú ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo Trung tá Bùi Ngọc Vũ – Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Sông Cầu, hiện trường vụ tai nạn là vòng cua tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, cần sớm lắp đặt đèn vàng cảnh báo nguy hiểm và hạn chế tốc độ để nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Hữu Toàn
.
.
.