Xe khách cháy trơ khung giữa đêm khuya

Thứ Tư, 21/09/2016, 19:43
Đang đậu tại bến, chiếc xe khách 29 chỗ ngồi bất ngờ bốc cháy giữa đêm khuya. 


Vụ cháy xảy ra 0h10, ngày 21/9, lúc đó chiếc xe khách 29 chỗ ngồi, mang BKS 69B-002.27 đang đậu tại bến (ấp Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) thuộc nhà xe Liên Duyên Hải, do anh Phạm Hoàng Anh (37 tuổi), ngụ Bạc Liêu) quản lý, bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe khách 29 chỗ cháy trơ khung giữa đêm khuya.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu, nhanh chóng điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS xuống dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, chiếc xe cháy trơ khung.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập mạch điện ở bình đề, hơn nữa xe vừa đổ đầy bình dầu, nên đám cháy lây lan rất nhanh.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính trên 1 tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Song Nguyễn
.
.
.