Xe đầu kéo "thổi bay" phòng soát vé BOT Liên Đầm

Thứ Ba, 29/05/2018, 14:06
Sau khi va chạm với xe khách, xe đầu kéo tiếp tục lao lên phía trước, tông sập hoàn toàn phòng soát xe của trạm BOT Liên Đầm trên QL20, qua địa phận huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Trưa ngày 29-5, xe đầu kéo mang BKS 49C - 145.96 kéo theo rơ moóc mang BKS 49R - 003.19 do tài xế Lê Văn Đô (26 tuổi), ngụ huyện Phù Cát (Bình Định) điều khiển lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh. 

Khi cách trạm thu phí BOT Liên Đầm vài trăm mét thì xảy ra va chạm vào đuôi xe khách Ngọc Hùng - Văn Nhân mang BKS 49B - 005.08 do tài xế Lại Phương Hoàng Tuấn (30 tuổi) ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) điều khiển đang chạy phía trước, cùng chiều. 

 

Hiện trường vụ tai nạn
Xe khách bị xe đầu kéo tông vào phầm sau nhưng rất may không gây thương vong

Xe đầu kéo tiếp tục lao lên trước, tông gãy gác chắn và gây sập hoàn toàn một phòng kiểm soát vé của trạm BOT Liên Đầm. 

Vụ tai nạn khiến chị Đỗ Thị Thu Phương (21 tuổi), ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh (Lâm Đồng), là nhân viên soát vé của trạm BOT bị thương. Lúc này trên xe khách Ngọc Hùng - Văn Nhân có khoảng 10 người nhưng rất may không xảy ra thương vong. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Khắc Lịch
.
.
.