Xe đầu kéo tông sập dải taluy rồi lật ngang bay xuống ruộng

Thứ Tư, 09/10/2019, 09:20
Xe đầu kéo kéo theo rơ móc mất kiểm soát tông sập hàng loạt dải taluy trên cao tốc rồi lật ngang xuống đường. Hậu quả vụ tai nạn làm một tài xế bị thương khá nặng...

Ngày 9-10 trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp. Huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

 Nguyên do xe đầu kéo kéo theo rơ móc mất kiểm soát tông sập hàng loạt dải taluy trên cao tốc rồi lật ngang xuống đường. 

Hậu quả vụ tai nạn làm một tài xế bị thương khá nặng. Phương tiện bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 3h ngày 9-10, xe đầu kéo mang BKS 51C-408.62 do tài xế Lê Thanh Sơn (SN 1971, ngụ xã Dương Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) điều khiển kéo theo rơ móc mang BKS 51R-021.34 đang lưu thông trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, hướng đi từ TP HCM về Tiền Giang. 

Khi xe đang đi qua đoạn địa bàn ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ở đoạn cua trên đường cao tốc thì bất ngờ mất kiểm soát khiến chiếc xe chao đảo trên đường và lao vào tông sập hàng loạt dải latuy trên đường rồi lật ngang xuống ruộng. 

Hàng loạt dải taluy trên cao tốc TP HCM – Trung Lương bị  xe đầu kéo tông sập sau tai nạn.

Sau tai nạn, phần cabin đầu kéo bị bẹp dúm biến dạng, còn tài xế Sơn bị kẹt cứng trong cabin không thể thoát ra được ngoài nên được Thiếu uý Nguyễn Hoàng Hiển, Thiếu uý Nguyễn Duy Khánh thuộc đội CSGT công an huyện Châu Thành cùng một chiến sĩ CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 8 Cục CSGT dùng vật cứng để cạy phần cabin và dùng máy cắt sắt để cắt một phần cabin đầu kéo mới đưa được tài xế Sơn ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong trình trạng đa chấn thương. Phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn.

Thiếu uý Nguyễn Hoàng Hiển (trái), Thiếu uý Nguyễn Duy Khánh (phải) thuộc đội CSGT Công an huyện Châu Thành cùng một chiến sĩ CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 8 Cục CSGT đã nổ lực dùng máy cắt sắt để cắt một phần cabin của xe đầu mới đưa được tài xế ra bên ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nhận được tin báo, Đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp đội CSGT công an huyện Châu Thành và Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 8 Cục CSGT để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo qui định của pháp luật.

Đức Thịnh
.
.
.