Xe buýt tông xe máy, 2 ông cháu thương vong

Thứ Năm, 12/01/2017, 10:34
Người ông chở cháu gái đến trường băng ngang đường thì va chạm với xe buýt, bị xe buýt đẩy đi hơn 20m, người ông tử vong trên đường đến bệnh viện, người cháu nguy kịch…

Khoảng 6h40’ ngày 12-1, xe buýt BKS 50LD-005.63 chạy tuyến Bến Thành-An Sương lưu thông trên đường Trường Chinh (hướng từ Tân Bình về quận 12).

Khi đến trước chợ Lạc Quang (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh), bất ngờ xe gắn máy BKS 63K9-5167 do ông Võ Văn Ngoạn (65 tuổi, ngụ quận 12) chở cháu gái là Võ Lê Kim Tỏa (học lớp 11) băng ngang đường để đến trường.

Hiện trường vụ va chạm giao thông

Bất ngờ trước tình huống này, tài xế xe buýt không kịp xử lý đã tông thẳng vào xe gắn máy và đẩy xe máy cùng 2 ông cháu đi một đoạn hơn 20m mới dừng lại. Vụ va chạm khiến ông Ngoạn và em Tỏa bị chấn thương nặng được tổ CSGT đội An Lạc đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông Ngoạn được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại hiện trường chiếc xe gắn máy của nạn nhân biến dạng trước đầu xe buýt. Vụ tai nạn khiến giao thông trước chợ Lạc Quang bị ùn ứ.

Nghinh Phong
.
.
.