Tài xế Camry gây tai nạn bỏ chạy vi phạm nồng độ cồn

Thứ Năm, 29/12/2016, 14:14
Tài xế gây tai nạn trên đường Lê Văn Lương tối 28-12 rồi bỏ chạy đã bị lực lượng chức năng lập hồ sơ, điều tra xử lý vi phạm.


Thông tin từ Công an quận Hà Đông cho biết, tài xế chiếc Toyota Camry gây ra vụ tai nạn tối 28-12 là Nguyễn Quốc Ánh (33 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội). Sau khi tai nạn xảy ra, qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định tài xế Anh đã sử dụng đồ uống có cồn.

Chiếc Camry bỏ chạy sau khi gây tai nạn bị người dân truy đuổi.

Theo đó, tài xế Ánh điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Camry mang BKS: 29A-937.37 trong lúc lưu thông trên đường Lê Văn Lương đã xảy ra hai va chạm giao thông.

Tài xế Ánh lái chiếc Toyota Camry.

Va chạm đầu tiền là với xe ôtô của anh Đào Trường Giang (trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội), tiếp đó là va chạm mạnh với xe máy mang BKS: 29X5- 007.50 của chị Ngô Thị Thúy (trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) khiến nạn nhân bị hất văng lên không rồi rơi xuống đường.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế khai do quá hoảng sợ nên đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường khiên người dân bức xúc truy đuổi, đánh đập.

T.N.
.
.
.