Vợ chồng đau đớn nhìn con gái ba tuổi chết thảm

Thứ Sáu, 22/01/2016, 14:33
Va chạm với xe tải, hai vợ chồng bị văng ra ngoài, riêng đứa con gái ba tuổi bị rơi vào gầm xe tử vong tại chỗ. Nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt khi thấy hai vợ chồng vật vã bên thi thể con...

Khoảng 19h ngày 21- 1, anh T (33 tuổi) điều khiển xe máy biển số 67N1-199.14 chở vợ và con gái ba tuổi lưu thông trên Tỉnh lộ 8 (hướng từ Bình Dương về Củ Chi).

Hai vợ chồng đau đớn bên thi thể đứa con gái ba tuổi.

Khi lưu thông đến khu vực ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh thì va chạm với xe tải biển số 61C-159.79 lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến cháu bé ba tuổi ngã xuống và rơi vào gầm xe tử vong tại chỗ. Vợ chồng anh T ngã vào phía bên trong lề nên may mắn thoát nạn.

Nạn nhân được chuyển ra khỏi hiện trường

Nhiều người đi đường đau xót khi chứng kiển cảnh đôi vợ chồng gào thét gọi tên con. Vụ TNGT xảy ra khiến tuyến đường Tỉnh lộ 8 bị ùn ứ. Đến 21h30, hiện trường được giải tỏa, giao thông qua khu vực này được thông suốt

Nghinh Phong
.
.
.