Vi phạm giao thông, nam thanh niên bỏ chạy rồi tự gây tai nạn

Thứ Sáu, 22/04/2016, 09:37
Chạy xe không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên sau khi khi phát hiện lực lượng CSGT ra hiệu kiểm tra đã lái xe bỏ chạy rồi tự gây tai nạn.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 18h30 tối 21-4, trên địa bàn thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân được xác định là Y Ran (24 tuổi, trú buôn Pốk, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar).

Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, anh Y Ran điều khiển xe máy mang BKS 47H1-053.39 chở theo một người bạn (chưa rõ danh tính) không đội mũ bảo hiểm lưu thông theo hướng từ xã Quảng Hiệp ra xã Ea Kiết. Khi cả hai vừa ra đến khu vực ngã ba trung tâm xã Quảng Hiệp thì bị lực lượng CSGT huyện Cư M’gar đang làm nhiệm vụ tại đây ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tuy nhiên, khi người bạn ngồi phía sau vừa nhảy xuống xe thì Y Răng Êban liền rú ga bỏ chạy sau đó tông trực diện vào xe máy múc do anh Nguyễn Mậu Trường (27 tuổi, trú thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau có tông mạnh, Y Ran té ngã ra đường bất tỉnh và được anh Trường cùng người dân đưa đi cấp cứu.

Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập xem vụ tai nạn.

Sáng ngày 22-4, nằm trên giường bệnh, anh Y Ran thừa nhận, vào tối 21-4 có điều khiển xe máy chở bạn đi chơi nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm. “Khi gặp lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra vì quá sợ hãi nên điều khiển xe bỏ chạy và tự gây tai nạn”, anh Y Ran nói.

Văn Thành
.
.
.