Xe khách mất lái lao vào chợ cuốn nhiều người trong gầm

Thứ Sáu, 25/11/2016, 20:09
Xe khách giường nằm Tuấn Hưng đã cuốn nhiều người đang đứng tại khu vực chợ cùng nhiều xe máy và tông sập căn nhà tạm ven đường trên quốc lộ 1A, qua địa phận huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long).

Tối 25-11, lực lượng CSGT-Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe tải với xe khách trên quốc lộ 1A, đoạn giao nhau với đường tỉnh 908, qua địa phận ấp Phú Long B (xã Phú Quới, huyện Long Hồ), làm nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17h cùng ngày. Sau khi tránh một số xe gặp sự cố phía trước, khách giường nằm của hãng Tuấn Hưng mang BKS 69B.00067 đã mất lái lao vào khu vực chợ tự phát ngay giao lộ. 

Xe khách giường nằm cuốn nhiều người đang đứng tại khu vực chợ cùng nhiều xe máy và tông sập căn nhà tạm ven đường. Hai xe máy của người dân đang đậu ven đường bị cuốn dưới gầm xe khách cùng tiểu thương bán cá Nguyễn Thị Sáu (62 tuổi, ngụ tại địa phương) và Nguyễn Thị Cẩm Ân (32 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) và làm bà Phạn Thanh Hữu (chủ nhà) bị thương. 

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bà Sáu bị thương rất nặng trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn. 

Bà Bùi Thị Ánh (57 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), hành khách trên xe cho biết, xe khách chạy với tốc độ cao gặp sự cố phía trước nên đã lao sang lề trái và tông nhiều người có mặt tại khu vực chợ tạm ven đường. Tài xế xe khách cũng bị thương. 

Tại hiện trường, đầu xe khách biến dạng hoàn toàn, toàn bộ khung kính phía trước bị vỡ nát. Lực lượng CSGT đã điều tra cứu hộ đến nâng xe khách, đưa các xe máy bị kẹt cứng bên dưới ra ngoài và tiến hành công tác khám nghiệm. 

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm gây ùn ứ các phương tiện trên quốc lộ 1A, cả hai chiều từ Vĩnh Long đi Cần Thơ và ngược lại hơn 5km. 

Lực lượng CSGT đã nỗ lực điều tiết giao thông, tạo lòng đường thông thoát cho các phương tiện qua lại. 

Văn Vĩnh
.
.
.