Tuyên truyền Luật giao thông cho trẻ em nơi biên giới

Thứ Tư, 12/09/2018, 16:53
Nhằm đảm bảo TTATGT ở khu vực biên giới, những ngày đầu bước vào năm học mới, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã tiến hành tuyên truyền Luật Giao thông đến với 900 giáo viên, học sinh ở Trường tiểu học Hòa Lạc

Thông qua buổi tuyên truyền với hình thức truyền đạt sinh động, dễ nhớ, trên 900 cán bộ, giáo viên, học sinh trường tiểu học Hòa Lạc đã được nắm rõ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, từ việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, tới việc chở đúng số người quy định…

Việc tuyên truyền Luật giao thông góp phần điều chỉnh ý thức, hành vi, giảm thiểu tai nạn giao thông, phấn đấu xây dựng văn hóa giao thông trong lứa tuổi học trò.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Móng Cai đang tuyên truyền Luật Giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Hòa Lạc

Trung tá Hoàng Văn Hiệp – Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Móng Cái cho biết: Hòa Lạc là một trong những phường trung tâm của thành phố, nơi đây có 3 trường học (mầm non, tiểu học, trung học) có rất đông học sinh theo học, lưu lượng xe qua lại lớn, đặc biệt vào các giờ vào lớp và tan học thì lực lượng Công an phải làm việc rất vả vả. Chính vì thế, việc tuyên truyền ATGT là việc làm cần thiết để giúp các cháu nhỏ có được nhận thức tốt hơn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông học đường ngày một hiệu quả.

Cũng trong buổi tuyên truyền, CSGT Công an TP Móng Cái phối hợp cùng Công ty Honda Hưng Thịnh Móng Cái đã trao tặng 26 mũ bảo hiểm chất lượng cao trị giá gần 10 triệu đồng tới đại diện các lớp học trong trường, đồng thời phát 100 quạt và 200 quyển sách tuyên truyền.


Khánh Tâm
.
.
.