Triều cường lên đỉnh, phụ huynh lội nước đưa con đến trường

Thứ Hai, 30/09/2019, 10:01
Triều cường gây ngập hàng loạt tuyến đường ở nội ô Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Sáng thứ hai (ngày 30-9), hàng ngàn nhân viên công sở, công nhân, học sinh chạy xe máy, ôtô trên các tuyến đường ngập sâu trong nước đưa con đến trường, đi làm.

Từ 5h sáng, nước từ các kênh, sông, cống… tràn lên các tuyến đường ở nội ô Ninh Kiều. Nhiều tuyến đường ngập rất sâu.
Các tuyến đường ngập sâu như Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Lý Tự Trọng, Trần Văn Hoài, Cách Mạng Tháng 8…
Phụ huynh chạy xe máy trên con đường ngập nước đưa con đến trường.
Con hẻm trên đường Mậu Thân vào trường mầm non Thanh Xuân ngập nặng.
Nhiều phụ huynh bỏ xe máy bên ngoài đường Mậu Thân, lội bộ bồng con đến trường.
Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài bị ngập sâu, hàng ngàn phương tiện chen chúc.
Đây là tuyến đường thuyền xuyên bị ngập, xảy ra ùn tắc mỗi khi triều cường.
Khu vực Cồn Khương, quận Ninh Kiều, ngập sâu trong nước. Nước tràn qua bờ bao, gây ngập nhà dân, diện tích vườn cây ăn trái, ao nuôi cá.

Theo ông Nguyễn Quí Ninh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, mực nước ngày 30-9 là đỉnh của đợt triều cường. Thời điểm xuất hiện thường vào giờ người dân bắt đầu đi làm và giờ tan tầm. Mực nước năm nay, chỉ thấp hơn 0,09 m so với đỉnh triều năm ngoái. Tuy nhiên, đợt triều cường năm 2018 cũng là con nước lịch sử được ghi nhận tại Cần Thơ trong vòng 40 năm qua.

Như Anh (ảnh, clip)
.
.
.