Trao lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu lửa

Thứ Hai, 04/03/2019, 15:11
Sau khi xuống khỏi tàu lửa tại ga đến, hai hành khách bỏ quên túi xách có tài sản trị giá hơn 30 triệu đồng. Rất may là nhân viên đoàn tàu phát hiện nên tài sản được trao lại cho chủ sở hữu hơn hai giờ sau đó

Trao đổi với PV Báo CAND chiều ngày 4-3, ông Huỳnh Duy Cương – Giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt và dịch vụ tổng hợp (KDVTĐS) Tuy Hoà thuộc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang xác nhận, túi xách có 1.102 USD và 5 triệu đồng tiền Việt cùng 2 hộ chiếu, 2 CMND của hành khách bỏ quên đã được trao lại cho vợ chồng ông bà Nguyễn Duy Chất (65 tuổi) – Nguyễn Thị Ngân (61 tuổi) trú ở phường Tân Lập, TP Nha Trang (Khánh Hoà) tại ga Tuy Hoà (Phú Yên).

Túi xách có tài sản trị giá hơn 30 triệu đồng cùng một số giấy tờ đã được trả lại cho chủ sở hữu

Trước đó vào đêm 2-3, ông bà Nguyễn Duy Chất – Nguyễn Thị Ngân rời ga Sài Gòn trong hành trình đến ga Nha Trang trên chuyến tàu khách SE2 thuộc Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội. 

Do có nhiều hành lý nên khi xuống tàu tại ga Nha Trang rạng sáng ngày 3-3, hai hành khách này bỏ quên túi xách có số tài sản và giấy tờ nêu trên. Khi đoàn tàu SE2 rời ga Nha Trang, ông Vũ Trung Thuỷ - nhân viên kiểm soát toa xe số 7 thu xếp chăn gối giường số 21 đã phát hiện túi xách hành khách bỏ quên nên báo cho Trưởng tàu Lê Xuân Quyết lập biên bản kiểm tra và dự kiến chuyển giao cho Trung tâm KDVTĐS Tuy Hoà ở ga Tuy Hoà.  

Biên bản kiểm tra tài sản hành khách bỏ quên đã được Trưởng tàu SE2 cùng đồng nghiệp xác lập ngay sau khi phát hiện

Cùng thời điểm đó, ông bà Chất – Ngân phát hiện sự cố bỏ quên túi xách nên đi xe ô tô vượt chặng đường hơn 110 km ra đến Tuy Hoà khi đoàn tàu khách SE2 vừa dừng lại tại ga xe lửa Tuy Hoà. 

Sau khi xác tín vụ việc, toàn bộ tài sản đã được Trưởng tàu khách SE2 trao lại cho chủ sở hữu trước sự chứng kiến của đại diện Trung tâm KDVTĐS Tuy Hoà.

                                                          
Hữu Toàn
.
.
.