Thủ tướng phát lệnh thông xe cầu Cổ Chiên

Thứ Bảy, 16/05/2015, 15:17
Sáng ngày 16/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ thông xe cầu Cổ Chiên nằm trên QL60 bắc qua sông Cổ Chiên nối liền 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Tham dự lễ phát lệnh thông xe còn có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng xem bản thiết kế cầu Cổ Chiên.

Cầu Cổ Chiên được chia làm 2 dự án thành phần, gồm: dự án xây dựng cầu Cổ Chiên và dự án xây dựng đường dẫn và các cầu trên đường dẫn (bao gồm phía Bến Tre và Trà Vinh). Phần cầu chính được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài 1,599 km, rộng 16m, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/giờ với tổng mức đầu tư 2.308 tỷ đồng, theo hình thức BOT.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu, chia sẻ niềm vui với người dân 2 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh trong ngày thông xe cầu Cổ Chiên.

Phát biểu tại lễ thông xe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chia sẻ: “Cầu Cổ Chiên có vai trò rất quan trọng đối với phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, cải thiện đời sống người dân các địa phương trong vùng, đặc biệt là hai tỉnh tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Niềm vui lớn, ước mơ ngàn đời có cầu nối liền 2 bờ sông Cổ Chiên của đồng chí, đồng bào chúng ta trở thành hiện thực”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu cắt băng, phát lệnh thông xe cầu Cổ Chiên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu 2 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh khẩn trương rà soát quy hoạch, đề ra chính sách thu hút mạnh mẽ đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế mang lại từ việc phát triển hạ tầng, cũng như tiềm năng thế mạnh của địa phương và cả vùng ĐBSCL thật sự nhanh, bền vững.

Thủ tướng cho biết, QL60 sẽ tiếp tục được đầu tư nâng cấp, hoàn thiên; cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh vối Sóc Trăng cũng sẽ sớm khởi công…

Văn Đức - Văn Vĩnh
.
.
.