Thêm nạn nhân thứ ba trong vụ tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa tử vong

Thứ Tư, 18/07/2018, 17:11
Chiều ngày 18-7, Thượng tá Lê Văn Tính – Trưởng Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, thêm nạn nhân thứ ba trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên QL1A tại km 1401+500 qua địa phận xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh đã tử vong. Đó là Võ Hoàng Thiên (44 tuổi) trú ở TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 20h đêm 16-7, Võ Văn Lâm (42 tuổi) trú ở thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) điều khiển xe ô tô khách 78B-003.45 từ quán cơm Tân Tiến lùi ra đường QL1A ở lý trình nêu trên, thì xe ô tô khách 75B-004.82 do Tạ Quang Sơn (48 tuổi) trú ở phường Thuận Hòa, TP Huế (Thừa Thiên – Huế) điều khiển chạy từ hướng Bắc vào, tông anh Chúng ngã xuống đường, rồi đâm đuôi ô tô khách 78B-003.45 khiến một người trên xe là Huỳnh Văn Hưng (31 tuổi) trú ở thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa (Phú Yên) rơi xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Anh Võ Hoàng Thiên – lái xe ô tô khách thương hiệu Cúc Tư ở Phú Yên đang đứng bên lề đường ở hiện trường vụ tai nạn cũng bị thương nặng.

Cùng lúc đó, xe ô tô khách 76B-009.47 do Nguyễn Thanh Triều (48 tuổi) trú ở xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cầm lái từ phía sau chạy tới gây ra tai nạn liên hoàn. Ngoài anh Phạm Ngọc Chúng tử nạn tại hiện trường, hành khách Huỳnh Văn Hưng chết trên đường đưa đến bệnh viện, anh Võ Hoàng Thiên tử vong sau nhiều giờ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Hai hành khách khác bị thương nặng là Võ Thị Bụi (64 tuổi) trú ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa và Dương Thị Minh Thu (25 tuổi) trú ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên).

Võ Hoàng Thiện – nạn nhân thứ ba tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô khách.

Theo trưng cầu giám định của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh, trong ngày 18-7, một tổ công tác của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm kiểm định xe cơ giới Khánh Hòa đã khám nghiệm, thu thập dấu vết và giám định kỹ thuật an toàn 3 xe ô tô khách trong vụ tai nạn liên hoàn nêu trên để có căn cứ khoa học xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.