Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe khách Ô Môn

Thứ Ba, 17/10/2017, 18:19
Sau hơn một tuần cấp cứu, bệnh nhân Huỳnh Thị Tuyết Nhi (22 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) – nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách xảy ra trên quốc lộ 91, qua địa bàn Ô Môn (TP Cần Thơ) đã tử vong.

Trưa 17-10, ông Nguyễn Văn Định, Trưởng ấp Thạnh Phước 2 (xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ) xác nhận, nạn nhân Huỳnh Thị Tuyết Nhi trong vụ tai nạn xe khách tại Ô Môn đã tử vong vào tối 16-10.

Như CAND Online đã thông tin, khoảng 3h sáng 6-10, tại Km 28+300 thuộc quốc lộ 91, qua địa bàn quận Ô Môn, xe ô tô loại 29 chỗ của hãng xe Văn Lang mang biển số: 51B-086.79 do tài xế Huỳnh Ngọc Tân (44 tuổi, ngụ Thốt Nốt) điều khiển đã mất lái, lao sang phần đường bên trái tông sập quán nước, húc gẫy trụ điện và lật ngang.

Xe khách xảy ra tai nạn. 

Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ, 10 người khác bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Trong đó, nạn nhân Nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng nặng. Sau hơn một tuần điều trị, nạn nhân đã tử vong.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT quận Ô Môn đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Ngọc Tân để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Văn Vĩnh
.
.
.